Xuất khẩu Nhật Bản giảm 12 tháng liên tiếp

Xuất khẩu Nhật Bản giảm 12 tháng liên tiếp

(ĐTCK) Xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm 12 tháng liên tiếp, đánh dấu quãng thời gian khó khăn đối với các nhà sản xuất tại quốc gia này khi đồng nội tệ mạnh và nhu cầu tiêu thụ của thế giới yếu.

Xuất khẩu của Nhật Bản giảm 6,9% trong tháng 9 so với cùng thời gian năm ngoái, theo số liệu từ Bộ Tài chính, đánh dấu 12 tháng giảm liên tiếp. Bên cạnh đó, nhập khẩu giảm 16,3% so với cùng thời gian năm ngoái, khiến thặng dư thương mại của Nhật Bản đạt 498,3 tỷ yên (4,8 tỷ USD).

Xuất khẩu Nhật Bản giảm 12 tháng liên tiếp ảnh 1

 Tăng trưởng xuất khẩu của Nhật Bản kể từ tháng 10/2015 cho tới nay so với năm trước đó

Mặc dù giảm nhưng con số trong tháng 9 đã có biểu hiện tích cực hơn so với dự báo trước đó. Đây được xem là dấu hiệu đáng mừng đối với các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ Nhật Bản.

Từ đầu năm cho tới nay, đồng yên Nhật đã tăng giá 16%. Đồng nội tệ mạnh khiến giá cả hàng hóa từ Nhật Bản xuất sang các thị trường khác trở nên đắt đỏ hơn, trong khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đang khá ảm đạm.

Tin bài liên quan