Xử phạt công bố thông tin sai lệch

Thị trường vốn thời gian gần đây “dậy sóng” bởi nhiều tin giật gân có cỡ: Tập đoàn Eminence đầu tư 30 tỉ USD vào Thanh Hóa để xây dựng dự án gang thép khổng lồ và tổ hợp các công trình cảng biển nước sâu, nhà máy đóng tàu, nhà máy điện, bệnh viện, khách sạn, trường học…Lilama Land sẽ đi vào hoạt động với số vốn 1.000 tỉ đồng, sẽ đầu tư vào các dự án bất động sản có tầm cỡ từ vài trăm triệu đến hàng tỉ USD và hiện có 10 dự án đầu tư sẽ được triển khai ngay…

Những tin này tung ra vào thời điểm thu hút đầu tư vào Việt Nam rất nóng, đã làm nức lòng giới đầu tư – kinh doanh. Lilama Land đang làm thủ tục đăng ký thành lập nhưng thị trường đã diễn ra giao dịch mua bán cổ phần bằng giấy tay với giá 20.000 – 25.000 đồng/cổ phần. Điều này sẽ không có gì đáng nói  nếu đó là dự án thật, khả thi.

 

Ngay sau khi Eminence công bố tin trên, đã có nhiều ý kiến nghi ngờ tính khả thi của dự án. Và hiện nay thực tế đang cho thấy đó dường như là một dự án hoang đường, thiếu cơ sở thực tế. Ngay cả những người trong cuộc – các ngân hàng quốc tế “cam kết góp vốn” cho dự án này – cũng chối đây đẩy, cho rằng không hề có cam kết.

 

Các dự án đầy tham vọng của Lilama Land cũng lộ ra điều khuất tất khi chính Lilama thông báo không có sự hợp tác giữa Lilama và Công ty cổ phần bất động sản Hà Nội (Hà Nội Land) và không chịu trách nhiệm bất kỳ giao dịch đăng ký góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần nào trước khi có bố cáo thành lập doanh nghiệp!

 

Trong thời điểm bùng nổ hoạt động đầu tư hiện nay không phải tổ chức, doanh nghiệp nào cứ muốn công bố, nói gì, làm gì cũng được. Thực tế đã diễn ra các phiên bán cổ phiếu lừa ở Hải Phòng, TPHCM và cơ quan chức năng đã ngăn chặn kịp thời. Để bảo vệ nhà đầu tư, tránh sự hồi sinh những “Nguyễn Văn Mười Hai” cũ, cần thiết phải xử phạt hoặc có hình thức chế tài đối với những tổ chức, cá nhân cố tình công bố thông tin sai lệch, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

 

Luật Chứng khoán cũng quy định: Công ty đại chúng là những công ty đã thành lập, đã đi vào hoạt động, hội đủ những điều kiện nhất định mới được chào bán chứng khoán ra công chúng. Công ty có cổ phiếu niêm yết hoặc công ty có cổ phiếu ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu và có vốn điều lệ góp từ 10 tỉ đồng trở lên phải đăng ký làm công ty đại chúng, nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin cho nhà đầu tư. Quy định đã rõ nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn Hà Nội và TPHCM) đã lờ đi việc này, cố tình trì hoãn.  Phải có biện pháp xử lý đúng mức để lành mạnh thị trường, bảo vệ nhà đầu tư.