Ảnh Internet

Ảnh Internet

Xiaomi tiếp bước Huawei vào danh sách đen của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ phiếu của tập đoàn Xiaomi đã giảm kỷ lục 10% sau khi chính quyền Tổng thống Trump đưa nhà sản xuất điện thoại thông minh số 2 của Trung Quốc này và 10 công ty khác vào danh sách đen, mở rộng nỗ lực nhằm cắt giảm sự mở rộng lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc.

Theo nhà nghiên cứu thị trường IDC, Xiaomi là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới tính đến quý III/2020, trước Apple và sau Samsung và Huawei.

Theo Bloomberg, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào nhiều công ty Trung Quốc vì mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng việc đưa Xiaomi vào danh sách đen là điều bất ngờ.

Kevin Chen, một nhà phân tích tại China Merchants Securities cho biết, tin tức này “thực sự gây ngạc nhiên cho tôi”.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác định Xiaomi là một trong 9 công ty bị cáo buộc có quan hệ với quân đội Trung Quốc, việc đưa vào danh sách đen sẽ khiến các nhà đầu tư Mỹ bị cấm mua chứng khoán của họ và sẽ phải thoái vốn các công ty này vào tháng 11.

Xiaomi cho biết trong một tuyên bố rằng, họ không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ thực hiện các hành động thích hợp để bảo vệ lợi ích của mình.

Trừ khi lệnh cấm được đảo ngược, nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi có nguy cơ bị huỷ niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ và bị xóa khỏi các chỉ số chứng khoán toàn cầu. China Mobile, China Telecom và China Unicom Hong Kong đã bị MSCI loại bỏ vào tuần trước.

Các danh sách đen của chính quyền Tổng thống Trump tập trung vào các công ty Trung Quốc có quan hệ quân sự và giá trị chiến lược đối với sự phát triển của ngành. Semiconductor Manufacturing International là nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc và đóng vai trò quan trọng đối với khả năng xây dựng ngành công nghệ tự cung tự cấp của quốc gia này cũng đã được đưa vào danh sách đen trong tháng 12 vừa qua.

Các nhà đầu tư có thể lo ngại rằng Xiaomi có thể là mục tiêu của Bộ Thương mại Mỹ trong tương lai sau động thái của Bộ Quốc phòng. Huawei đã buộc phải bán mảng kinh doanh điện thoại thông minh Honor sau khi bị cắt khỏi các nhà cung cấp Mỹ, bao gồm cả nhà phát triển Android Google.

Nhà phân tích Edison Lee của Jefferies viết: “Rủi ro có vẻ cao khi Xiaomi có thể được thêm vào Danh sách thực thể lớn hơn. Điều đó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng mua các linh kiện để tạo ra điện thoại thông minh”.

Lập trường ngày càng gay gắt của Tổng thống Trump đối với các tập đoàn Trung Quốc đã kích động Bắc Kinh, vốn coi các hành động của Mỹ là một mối đe dọa. Chính phủ Trung Quốc trong tháng 1/2021 đã ban hành các quy định mới để bảo vệ các công ty của mình khỏi các luật “phi lý” nước ngoài và trước đó đã nói về việc tạo danh sách Các thực thể không đáng tin cậy của riêng mình, mặc dù chưa có biện pháp trả đũa cụ thể nào.

Bất chấp việc bán tháo hôm thứ Sáu (15/1), một số nhà đầu tư vẫn hy vọng rằng chính quyền tân Tổng thống Biden sẽ đảo ngược các hành động được thực hiện trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống Trump.

“Đây sẽ không phải là ưu tiên của chính quyền tân Tổng thống Biden. Phán quyết này sẽ được đảo ngược trước tháng 11, vì vậy chúng tôi sẽ giữ cổ phiếu này, không chỉ giữ mà còn là người mua thêm về điểm yếu này. Đây cũng giống như phát súng chia tay cuối cùng chống lại Trung Quốc của chính quyền Trump”, Vanessa Martinez, một đối tác tại Lerner Group nói với Bloomberg.

Tin bài liên quan