Xét xử cặp đôi chuyên đột nhập UBND huyện, xã ở Hà Nội để trộm cặp

(ĐTCK) Do biết tại trụ sở UNBD xã, phường, huyện trên địa bàn Hà Nội thường có tiền nhưng công tác bảo vệ về ban đêm lỏng lẻo nên cả hai đã bàn bạc cùng nhau trộm cắp tài sản.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử đối với Ninh Văn Hào (SN 1991) và Ninh Văn Quyết (SN 1994), cùng ở huyện An Lão, Hải Phòng về tội Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do vắng mặt một số bị hại nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, Hào và Quyết không có nghề nghiệp. Do biết tại trụ sở UNBD xã, phường, huyện trên địa bàn Hà Nội thường có tiền nhưng công tác bảo vệ về ban đêm lỏng lẻo nên cả hai đã bàn bạc cùng nhau trộm cắp tài sản.

Cuối tháng 2/2018, Hào vào mạng Internet tìm kiếm thông tin về trụ sở làm việc của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội gần các trục đường giao thông và có thể di chuyển bằng xe taxi. Cả hai cũng chuẩn bị găng tay, mũ, áo, khẩu trang, đèn pin và xà cầy...

Mỗi khi hành động, Quyết thường giữ vai trò cảnh giới và sẵn sàng hỗ trợ đồng bọn trong những tình huống cần thiết. Còn Hào sẽ là người trực tiếp đột nhập vào các phòng làm việc và phá két sắt, lục soát trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn cách thức nêu trên, rạng sáng 27/2/2018, Hào và Quyết thuê taxi đến UBND xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội). Khi đột nhập vào phòng kế toán, Hào thấy chiếc két sắt nên gọi điện bảo Quyết vào bên trong. Cả hai dùng xà cầy phá két sắt lấy toàn bộ số tiền trong đó, rồi nhanh chóng biến mất.

Đêm 23/7/2018, cả hai đón xe taxi đến trụ sở UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội). Tại đây, Hào, Quyết đột nhập vào phòng Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không trộm cắp được tài sản gì.

Thấy các phòng làm việc tại trụ sở UBND huyện Thanh Trì lơi lỏng, Hào, Quyết tiếp tục phá cửa phòng Y tế huyện và trộm cắp được 1 điện thoại di động, 1 Ipad. Sang phòng Kế toán hành chính, cả hai lấy được 14 triệu đồng. Sau đó, cả hai tiếp tục phá cửa thêm nhiều phòng làm việc khác và lấy được 3 lọ nước hoa, 6 chỉ vàng, gần 100 triệu đồng.

Rạng sáng hôm sau, khi cả hai vừa ôm cả số tài sản trộm cắp được từ trụ sở UBND huyện Thanh Trì ra bên ngoài để đi về thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ quả tang.

Cơ quan điều tra còn làm rõ, từ cuối tháng 2 đến 24/7/2018, Hào, Quyết còn đột nhập, phá két sắt lấy trộm tiền, tài sản ở 6 trụ sở UBND xã, thuộc nhiều huyện trên địa bàn Thủ đô. Kết luận định giá xác định, tổng giá trị tiền, tài sản bị trộm cắp được là hơn 641 triệu đồng.

Trong đó, vụ đột nhập tại UBND xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội), hai đối tượng chỉ thừa nhận trộm được 50 triệu đồng. Tuy nhiên, lời khai của những người liên quan cùng các chứng từ kèm theo cho thấy tổng số tiền trong két sắt là 190 triệu đồng.

Tin bài liên quan