Xe Cadillac mui trần chống đạn của ông trùm Al Capone được đấu giá 1 triệu USD

(ĐTCK) Chiếc Cadillac Bulletproof 1928 này là một trong những chiếc xe được bọc thép chống đạn đầu tiên, hiện đang được đại lý xe hơi Celebrity Cars bán đấu giá khởi điểm từ 1 triệu USD.

Chiếc xe nằm trong bộ sưu tập của Al Capone – ông trùm xã hội đen khét tiếng ở Chicago, nước Mỹ.

Bị bắt năm 1932, Capone ngồi tù 11 năm ở Alcatraz với tài sản ước tính lên tới 100 triệu USD. Vì thế, Al Capone sở hữu những chiếc xe xa xỉ, được bọc thép là điều không khó hiểu.

Đồng hồ trên xe chỉ mới dừng ở 1.788 km khi chiếc xe được rao bán.

Chiếc xe sử dụng động cơ Caddy V-8 được sửa đổi để có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 110 dặm/giờ (177km/giờ), con số này thực sự ấn tượng khi mà trọng lượng chiếc xe lên tới 3,5 tấn.

Tất cả các cửa đều được bọc thép, chiếc xe còn được trang bị còi báo động, radio bắt sóng như của cảnh sát.

Theo đại lý Celebrity Cars, chiếc xe được trang bị kính chống đạn dày một inch xung quanh và các cửa sổ bên cạnh thậm chí có thể được xoay lên để cho phép tạo ra một khoảng cách hai inch (50 mm) ở dưới nhằm giúp các tay súng bên trong xe dễ dàng bắn đạn ra ngoài. 

Ghế sau của chiếc xe có thể chứa một khẩu súng máy, cửa sổ sau được chỉnh sửa để dễ mở ra hơn khi người ngồi trên xe bắn ra ngoài.

Không những vậy, chiếc xe này đã được sơn lại có màu giống hệt với những chiếc xe công vụ khiến cho việc phân biệt giữa chúng khó khăn hơn.

Sau khi Capone bị bắt, vợ chồng nhà Moores đã mua lại chiếc xe vào năm 1932 từ một đại lý ở Chicago, được biết đại lý này là thuộc quản lý của gia đình Capone.

Tiếp tục qua tay vài người chủ khác khi đến cuối cùng rơi vào tay Harley Nielsen. Chiếc Cadillac đã được tân trang lại vẻ bên ngoài bằng cách bỏ hết những lớp kim loại nặng nề và chỉ giữ lại lớp kính chống đạn.

Sau đó chiếc xe đã được trưng bày tại hàng loạt các bảo tàng xe ô tô khác nhau. “Chiếc xe này không những là nhân chứng sống cho thời kỳ đẫm máu nhất của giới tội phạm có tổ chức tại Mỹ, mà nó còn là đại diện cho sự phát triển của ngành xe hơi bọc thép.”, đại lý bán xe cho biết.

Người mua xe sẽ phải đặt cọc 1 khoản tiền 20.000 USD trước khi tham gia phiên đấu giá.

Tin bài liên quan