Công ty Chứng khoán TP HCM cho rằng hoàn toàn có khả năng xăng tăng giá trong 7 - 10 ngày nữa

Công ty Chứng khoán TP HCM cho rằng hoàn toàn có khả năng xăng tăng giá trong 7 - 10 ngày nữa

Xăng lại sắp tăng giá?

Giá xăng A92 những ngày qua trên thị trường thế giới tiếp tục “leo dốc” do nguồn cung hạn chế.

Tại thị trường Singapore phiên giao dịch ngày 7.8, giá xăng A92 trong các hợp đồng giao ngay tăng 1,53 % so với phiên trước đó, và hiện ở mức 122,45 USD/thùng.

Đây cũng là lần đầu tiên giá xăng A92 thế giới vượt mốc 120 USD/ thùng trong gần 3 tháng qua. Như vậy chỉ trong 1 tuần từ đầu tháng 8 đến nay, giá xăng tại Singapore đã tăng 4,7%. Đáng chú ý, trong 2 ngày đầu tuần, giá xăng đã tăng 2,3%.

   

Trong khi đó, tại thị trường London (Anh), hợp đồng dầu thô Brent cũng vượt qua ngưỡng 110 USD/thùng, và cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 5, đồ thị giá vượt qua ngưỡng này. Còn thị trường Mỹ, dầu thô ngọt nhẹ tại New York cũng tăng 1,3% ngay sau khi mở cửa và chốt phiên ở mức 93 USD/thùng.

 

Trong bản tin nhận định thị trường ngày 7/8 của công ty chứng khoán TP HCM (HSC), HSC cho biết công ty này đã tính mức lãi/lỗ hiện tại của các DN đầu mối xăng dầu, thấy rằng nếu Quyết định 84 (quy định giá cơ sở bằng giá bình quân của 30 ngày trước đó) thì hiện tại họ lỗ 430 - 630 đồng/lít. Còn nếu lấy giá cơ sở bằng giá bình quân của 10 ngày trước đó thì các DN đầu mối lỗ 600 - 1.200 đồng/lít. HSC cho rằng, hoàn toàn có khả năng xăng sắp tăng giá trong 7-10 ngày nữa.

 

Trước đó, trong bản tin ngày 6/8, bộ phận nghiên cứu của công ty chứng khoán SSI (SSI Research) cũng cho rằng, trong 10 ngày tới, giá xăng có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm lần nữa.

 

Trong diễn biến khác, theo Bộ Công thương, 7 tháng đầu năm đã kiểm tra 3.882 lượt, xử lý 914 vụ (315 vụ vi phạm về điều kiện kinh doanh, 36 vụ vi phạm về giá, 01 vụ vi phạm về cắt giảm thời gian bán hàng, 55 vụ vi phạm về chất lượng, 42 vụ vi phạm về đo lường) trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu. Tổng số tiền tiền xử phạt vi phạm hành chính về xăng dầu lên đến hơn 6,081 tỷ đồng, 30 cửa hàng xăng dầu vi phạm đã bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ đăng ký kinh doanh. Cũng theo cơ quan này, trong lĩnh vực dầu mỏ khí hóa lỏng, kiểm tra 3.160 lượt, xử lý 899 vụ với số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 4,4 tỷ đồng; tịch thu gần 4.500 bình gas các loại; 2.787 niêm màng co, tem chống giả; 01 xe tải chở gas cùng một số dụng cụ dùng để sang chiết gas.