Năm 2018 là năm có nhiều giải độc đắc nhất được người chơi "ẵm" về nhà.

Năm 2018 là năm có nhiều giải độc đắc nhất được người chơi "ẵm" về nhà.

Trúng độc đắc lớn chưa từng có, người không dám công khai, người tiêu xài phung phí

Nhiều người trúng những giải độc đắc đã không dám công khai danh tính vì lo sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân, và sợ người thân quen vòi vĩnh xin tiền. Trong khi một số người khác lại hào hứng tuyên bố mình trúng số và ăn tiêu hưởng thụ dài ngày.

Năm vừa qua là một năm rực rỡ của ngành công nghiệp xổ số của Hoa Kỳ, với 6 trong số 15 giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử của trò chơi được người chơi giành được. Hàng triệu người Mỹ đã xếp hàng để mua vé số Mega Millions và Powerball, hy vọng trở thành triệu phú. Và có một vài người đã biến giấc mơ đó thành hiện thực sau 1 đêm. Dưới đây là cách họ tiêu pha giải thưởng khổng lồ đó.

Trúng giải độc đắc 1.537 tỷ USD, ẩn danh ngay lập tức

Giải xổ số độc đắc lớn thứ hai của Mỹ mọi thời đại đã được một người sống ở Nam Carolina rinh gọn, tuy nhiên người này chưa đến nhận giải thưởng.

Cụ thể, chiếc vé chiến thắng đã được bán tại một cửa hàng tiện lợi KC Mart ở Simpsonville, bang Nam Carolina, Hoa Kỳ và được công bố vào cuối tháng 10 vừa qua.

Chủ sở hữu của cửa hàng, ông C.J. Patel, nói với tờ Greenville News rằng ông hy vọng điều này khiến ông kinh doanh tốt hơn.

Theo Fox News, South Carolina là một trong số ít các bang mà người chiến thắng có thể ẩn danh và chờ đến ngày 21/4 năm sau (180 ngày sau khi công bố trúng giải) để đổi lấy khoản tiền trúng thưởng. Nếu họ không đến nhận, giải độc đắc khổng lồ này sẽ được chia lại cho 46 tiểu bang và khu vực tham gia loại vé số Mega Millions.

25 năm chỉ đánh 1 dãy số, trúng độc đắc 687,8 triệu USD

Trúng độc đắc lớn chưa từng có, người không dám công khai, người tiêu xài phung phí ảnh 1

Bà Lerynne West và ông Robert Bailey đã chia một trong năm giải xổ số độc đắc lớn nhất trong năm nay. (Nguồn: Iowa Lottery/New York Lottery) 

Hai người sống ở New York và bang Iowa đã nhận chung giải thưởng này. Cụ thể, ông Robert Bailey, 67 tuổi, người chiến thắng sống tại thành phố Big Apple, New York nói với các quan chức xổ số rằng: “Một thành viên trong gia đình đã cho tôi dãy số này hơn 25 năm trước và tôi cứ kiên trì chơi chúng”.

Người trúng giải còn lại, bà Lerynne West, 51 tuổi ở Redfield, Iowa, nói rằng bà sẽ dùng khoản tiền thưởng để tậu một chiếc xe hơi mới của Bỉ và hưởng thụ một hoặc một vài kỳ nghỉ dài.

Bà cũng đang thành lập Tổ chức từ thiện Callum Foundation cùng với gia đình bà. Tổ chức này dự kiến sẽ ra mắt vào năm tới và sẽ cung cấp các khoản tài trợ, một số đến từ phương Tây, nhằm giải quyết các vấn đề bao gồm nghèo đói, giáo dục, đối xử với động vật,...

Trúng 559,7 triệu USD, chưa kịp vui thì hầu tòa 2 tháng để cố ẩn danh

Một người phụ nữ sống tại Merrimack, New Hampshire, chưa vui mừng được bao lâu vì trúng 559,7 triệu USD thì đã phải dành hai tháng sau đó “chiến đấu” ở tòa án để công ty xổ số giữ kín tên của mình.

Theo tờ New York Times, luật sư của cô lập luận rằng cô lo sợ cho sự an toàn của mình và lo ngại về việc mọi người thân quen đòi cô chia tiền thưởng.

Cuối cùng cô đã thắng kiện, nhưng thẩm phán phán quyết rằng quê hương của cô phải được công khai.

Nhiều nguồn tin cũng cho biết người phụ nữ này đã quyên góp 250.000 USD trong số tiền thưởng của mình cho Girls Inc. ở New Hampshire, một nhóm trao quyền cho các cô gái và cho một chương trình cung cấp bữa ăn cho các em học sinh vào cuối tuần.

Đồng nghiệp rủ nhau chơi xổ số, cùng trúng độc đắc 543 triệu USD

Những nhóm đồng nghiệp cùng văn phòng chơi xổ số có thể có một kết quả như mơ, chẳng hạn như giải độc đắc này được rinh bởi một nhóm 11 nhân viên tài chính làm việc tại khu vực Vịnh San Francisco.

Cụ thể, ông Roland Reyes đã thay mặt các đồng nghiệp trong độ tuổi từ 21 đến 60 để công khai tuyên bố giải thưởng của họ.

Được biết, số tiền thưởng sẽ được các nhân viên văn phòng này dùng để trả hết các khoản thế chấp, học phí đại học, giúp đỡ các thành viên trong gia đình, trở lại trường học và đi du lịch, các quan chức xổ số California cho biết.

Nhờ máy chọn dãy số ngẫu nhiên, trúng ngay độc đắc 533 triệu USD 

 Ông Richard Wahl trúng độc đắc 533 triệu USD nhờ vào một dãy số ngẫu nhiên.

Ông Richard Wahl, 47 tuổi sống tại Vernon, bang New Jersey là người chiến thắng duy nhất của giải độc đắc này, ông cũng giữ kỷ lục là người trúng giải xổ số lớn nhất trong lịch sử của bang này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Associated Press, ông Wahl tiết lộ rằng ông đã cất tấm vé này trong một chiếc két sắt chống cháy sau khi biết mình giành chiến thắng và kiểm tra kết quả tới 15 lần.

Đáng nói, những con số trong tờ vé số định mệnh này được chọn ngẫu nhiên, “đó là lý do tại sao tôi tin rằng đó là kế hoạch của Chúa”, ông Wahl nói.

Chia sẻ với báo chí, ông dự định sử dụng giải thưởng này như tiền đổi đời cho gia đình, bạn bè, và những người ông có thể giúp đỡ.

Tin bài liên quan