TP.HCM kịp thời giải cứu 7 người bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà

0:00 / 0:00
0:00
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu bếp của quán cơm trưa văn phòng Cô Sen Miền Tây, chặn đường ra vào ở tầng trệt của căn nhà hai tầng.
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát).

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát).

Sáng 3/7, một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà ở địa chỉ 168 đường Đề Thám, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng đã giải cứu kịp thời bảy người trong gia đình sinh sống tại đây.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào lúc 6 giờ 46 phút ngày 3/7. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu bếp của quán cơm trưa văn phòng Cô Sen Miền Tây, chặn đường ra vào ở tầng trệt của căn nhà hai tầng. Người dân xung quanh vội hô hoán, ứng cứu nhưng bất thành.

TP.HCM kịp thời giải cứu 7 người bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát).

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an Quận 1, Đội chữa cháy Khu vực 1 thuộc Phòng PC07 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đã điều động bốn xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng giải cứu bảy người bị mắc kẹt trong nhà gồm Trần Thị Sen (sinh năm 1973), Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1991), Nguyễn Thanh Thư (sinh năm 2000), Trần Văn Trang (sinh năm 1970), Trần Hảo Duy (sinh năm 2004) và hai bé sinh đôi (sinh năm 2018).

Theo thông tin ban đầu, khu vực bếp có diện tích khoảng 3m2 trên tổng diện tích 60m2 của căn nhà.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin bài liên quan