TP.HCM: Cháy khách sạn công đoàn, một phụ nữ chết

Sau khi dập tắt đám cháy tại căn phòng của khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, cảnh sát phát hiện một phụ nữ chết, người đàn ông nước ngoài bị thương.
TP.HCM: Cháy khách sạn công đoàn, một phụ nữ chết

Lửa bùng lên dữ dội tại căn phòng ở tầng bốn của khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, lô 5, cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, chiều 26/6. Mọi người xung quanh nỗ lực dập lửa cứu người bên trong nhưng bất thành.

Hơn 20 cảnh sát PCC quận Bình Thạnh cùng 3 xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt hiện trường dập tắt đám cháy sau 15 phút.

Tại căn phòng cháy rộng 9 m2, lính cứu hỏa phát hiện một phụ nữ 31 tuổi (quê Bình Phước) đã chết, cùng ông Philip Mark Jenkins (66 tuổi, giáo viên người New Zealand) bị thương nặng. Ngoài ra, nhiều đồ đạc cũng bị cháy rụi.

Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa được xây dựng từ năm 1977, có tổng cộng 346 phòng. Dãy nhà xảy ra cháy cao 5 tầng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

Tin bài liên quan