Quận trung tâm Sài Gòn siết an ninh bảo vệ du khách

Quận trung tâm Sài Gòn siết an ninh bảo vệ du khách

Trước việc nhiều du khách bị hàng rong "chặt chém", trấn lột, ở khu trung tâm, quận 1 yêu cầu các lực lượng chức năng vào cuộc.

Ngày 12/10, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) Đoàn Ngọc Hải gửi văn bản đề nghị công an quận, Đội Quản lý Trật tự đô thị, lực lượng Thanh niên Xung phong và chủ tịch 10 phường phối hợp chấn chỉnh tình trạng du khách nước ngoài bị móc túi; hàng rong chèo kéo, "chặt chém"...

Động thái được đưa ra do tình trạng này đang tồn tại ngang nhiên ở tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực, Công viên Quách Thị Trang... khiến hình ảnh TP HCM xấu đi trong mắt khách du lịch nước ngoài.

Ông Hải mong muốn lực lượng Thanh niên Xung phong vào cuộc quyết tâm, trách nhiệm hơn bởi đơn vị này đã ký kế hoạch liên tịch với quận 1 về việc đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, hỗ trợ du lịch trên địa bàn.

Quận 1 đề nghị lực lượng này phải tăng cường tuần tra, nhắc nhở hàng rong không buôn bán tại các tuyến đường trọng điểm; không để xảy ra tình trạng khách du lịch bị quấy nhiễu. Chủ tịch UBND các phường cũng phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch quận về vấn đề này.

Tin bài liên quan