Đào nở sớm cách Tết cả tháng khiến người nông dân lao đao

Đào nở sớm cách Tết cả tháng khiến người nông dân lao đao

Người trồng đào lo mất Tết vì “mùa Đông không lạnh“

(ĐTCK) Gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng đào đã nở rộ khiến nhiều nông dân tại Nhật Tân dứt ruột bán sớm như cho.

 Chiều 4/1, sau khi chăm đào, một người trồng đào Nhật Tân phải đưa khăn ướt lên mặt dù đã trang bị chống nắng đầy đủ 

Ông Lư đang buộc đào vào xe chuẩn bị đưa ra bán tại chợ Quảng Bá, giá chỉ vài chục một cành  

 Nhiều vườn đào cành đã được cắt bán hết dù mới chỉ vừa sang đầu tháng Chạp

Bà Quất cùng chồng, 2 người trồng đào đã 30 năm, đang quấn đào để chuẩn bị cắt mang đi bán 

 Bà Quất cho biết, đào hiện tại đã bằng tuổi của ngày 22, 23 tháng Chạp năm ngoái

Năm nay, thời tiết quá khắc nghiệt khiến đào nở sớm dù có cố hãm bằng cách nào đi nữa 

Công nhân đang khoan thêm một giếng nước trong vườn đào Thế Anh. "Làm nhanh chủ vườn thưởng lớn" một công nhân cho biết

 Lác đác tại một số vườn, đã có khách hàng đến xem đào

Người trồng đào lo mất Tết vì “mùa Đông không lạnh“ ảnh 9

 Giấy hẹn đặt mua đã được treo, hoa cũng đã nở rộ

Người trồng đào lo mất Tết vì “mùa Đông không lạnh“ ảnh 10

Hoa đào nở sớm thu hút nhiều côn trùng 

Người trồng đào lo mất Tết vì “mùa Đông không lạnh“ ảnh 11

 Và là điểm lý tưởng để giới trẻ đến chụp ảnh

Người trồng đào lo mất Tết vì “mùa Đông không lạnh“ ảnh 12

 Nhưng năm nay Tết có thể là hết đối với người trồng đào?

Tin bài liên quan