Nghệ An: Cháy lớn ở chung cư Tân Thịnh, hàng trăm người dân hoảng sợ

Trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư Tân Thịnh, một cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã bị ngạt khói, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.
Vụ cháy làm hàng trăm người hoảng sợ bỏ chạy. (Nguồn: baonghean.vn).

Vụ cháy làm hàng trăm người hoảng sợ bỏ chạy. (Nguồn: baonghean.vn).

Sau gần 1 giờ nỗ lực của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, đám cháy tại chung cư Tân Thịnh, thành phố Vinh đã được dập tắt hoàn toàn lúc 4 giờ 30 phút ngày 6/11.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 3 giờ 40 phút ngày 6/11, tại phòng kỹ thuật, tầng 8, chung cư Tân Thịnh, đường Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân, thành phố Vinh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 điều động một xe chỉ huy, ba xe chữa cháy, một xe tiếp nước và hơn 40 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường.

Khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường, hệ thống điện tại Phòng Kỹ thuật 3 tầng 8, 9, 10 đang bốc cháy dữ dội. Một lượng lớn khói, khí độc bao phủ toàn bộ hành lang và các căn hộ để hở của chung cư.

Hàng trăm người dân đang cố gắng thoát ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, ùn tắc, nhiều người bị mắc kẹt.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn hàng trăm người thoát nạn tới nơi an toàn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức thoát khói tại các hành lang và căn hộ bị nhiễm khói.

Trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã bị ngạt khói, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, qua kiểm tra của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1, công tác phòng chống cháy nổ tại chung cư Tân Thịnh còn nhiều bất cập.

Cụ thể, hệ thống đèn báo sự cố, đèn báo thoát hiểm không hoạt động. Dọc hành lang của 13 tầng chung cư, người dân đã tự ý câu móc điện và trang trí các loại đèn nháy sai quy định, mất an toàn cháy nổ.

Hầu hết các loại bình bột chữa cháy đã hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Các cánh cửa khu vực cầu thang thoát hiểm chưa đạt yêu cầu thậm chí cửa bị khóa chặt. Một số vật dụng còn để chắn hết lối thoát hiểm gây nhiều nguy cơ mất an toàn.

Tin bài liên quan