17h30 ngày 2/4, khu vực đối diện bưu điện Bờ Hồ (Hà Nội) có khá đông người dân tập thể dục.

17h30 ngày 2/4, khu vực đối diện bưu điện Bờ Hồ (Hà Nội) có khá đông người dân tập thể dục.

Một bộ phận người dân vẫn “quên” khuyến cáo trong thời gian cách ly xã hội

Ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư Online chiều ngày 2/4, một số người dân Hà Nội vẫn ra ngoài tập thể dục nhưng chưa giữ đúng khoảng cách cũng như hình thành những nhóm trên hai người.

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn vui vẻ cười đùa theo từng tốp trên hai người, hay sử dụng khẩu trang không đúng cách vô tình gây nguy hiểm cho sức khỏe bản thân và những người xung quanh.

Một bộ phận người dân vẫn “quên” khuyến cáo trong thời gian cách ly xã hội ảnh 1

Người trên 60 tuổi được khuyến cáo nên ở nhà, nhưng một số người lớn tuổi vẫn tham gia tập thể dục và đeo khẩu trang chưa đúng cách

Một bộ phận người dân vẫn “quên” khuyến cáo trong thời gian cách ly xã hội ảnh 2

Dù có những chiếc khẩu trang khá hiện đại, nhưng một người trong nhóm bạn vẫn bỏ khẩu trang dù đang ở địa điểm công cộng.

Một bộ phận người dân vẫn “quên” khuyến cáo trong thời gian cách ly xã hội ảnh 3

Hình ảnh bỏ khẩu trang khi đi dạo rất dễ thấy ở khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Một bộ phận người dân vẫn “quên” khuyến cáo trong thời gian cách ly xã hội ảnh 4

Một người dân tập thể dục ngay trước cửa nhà, là vỉa hè của đường Đinh Tiên Hoàng nhưng không sử dụng khẩu trang.

Một bộ phận người dân vẫn “quên” khuyến cáo trong thời gian cách ly xã hội ảnh 5

Lực lượng chức năng chốt chặn ở cổng đền Ngọc Sơn, nhắc nhở và khuyến cáo người dân, thì họ lại đi sang phía đền Bà Kiệu để "né" chốt rồi lại băng qua đường sang phía hồ tiếp tục tập thể dục.

Một bộ phận người dân vẫn “quên” khuyến cáo trong thời gian cách ly xã hội ảnh 6

Người dân băng qua đường để tiếp tục tập thể dục sau khi được cơ quan chức năng nhắc nhở.

Một bộ phận người dân vẫn “quên” khuyến cáo trong thời gian cách ly xã hội ảnh 7

Một điểm bán nước ở vỉa hè trên phố Đinh Tiên Hoàng

Tin bài liên quan