Masan Consumer trao tặng 10.000 phần quà cho công nhân các khu công nghiệp tại TP.HCM

(ĐTCK) 10.000 công nhân tại TP.HCM nhận quà “Lan tỏa yêu thương” từ Masan Consumer. 

Trong 3 ngày 28, 29 và 30/4, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) kết hợp Thành đoàn TP.HCM tổ chức tặng quà cho 10.000 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

Là một trong những người lao động được nhận quà từ chương trình hỗ trợ của Masan Cosumer kết hợp với Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM, chị L.Đ.T cho biết, do ảnh hưởng của Covid-19, các đơn hàng hạn chế nên công ty chị giảm giờ làm, thu nhập của công nhân vì vậy cũng giảm 40% so với trước.

Ở quê lên TP.HCM làm công nhân, chồng chị làm lao động tự do, anh chị có 2 con nhỏ nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

“Thu nhập bị giảm tôi phải tính toán chi tiêu tiết kiệm hơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tôi rất vui, phấn khởi khi được nhận sự quan tâm của công ty và Thành đoàn, đó là nguồn động viên giúp chúng tôi yên tâm hơn, tiếp tục làm việc, cùng với doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn này”, chị L.Đ.T cho biết.

Masan Consumer trao tặng 10.000 phần quà cho công nhân các khu công nghiệp tại TP.HCM ảnh 1

Đại diện Masan Consumer và Thành đoàn TP.HCM trao quà cho các công nhân.

Đại diện Masan Consumer chia sẻ: “Đây là một trong nhiều hoạt động của chương trình “Lan tỏa yêu thương” mà công ty Masan Consumer thường xuyên thực hiện, phối hợp đồng hành cùng các đơn vị cơ quan chức năng với mong muốn được đóng góp để hỗ trợ cho bà con, thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vượt qua khó khăn”.

Trước đó, từ ngày 20/4/2020- 26/4/2020, Masan Consumer cũng đồng hành cùng Trung tâm Công tác xã hội- Giáo dục dạy nghề TP.HCM tổ chức tặng 10.000 phần cơm và quà đến bà con lao động tại 8 quận, huyện ở TP.HCM.

20/4/2020- 26/04/2020, đã trao tặng 10.00 suất cơm suất cơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng được trao đến tận tay những người đang cần sự giúp đỡ. 

Triển khai đồng thời nhiều hoạt động ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

Từ đầu mùa dịch, tập đoàn Masan và các công ty thành viên đã tích cực triển khai nhiều hoạt động ủng hộ công tác phòng chống Covid-19.

Theo đó, hàng chục ngàn thùng nhu yếu phẩm đã được trao tặng đến: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, chương trình “Cùng báo Kinh tế & Đô thị chung tay phòng chống dịch Covid-19”, chương trình “Gian hàng 0 đồng” ủng hộ công nhân nghèo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh, Bộ đội biên phòng Điện Biên và Lai Châu, Cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, các địa phương đang cần sự ủng hộ tại tỉnh Nghệ An, Ninh Thuận, Thái Nguyên.…

Masan Consumer trao tặng 10.000 phần quà cho công nhân các khu công nghiệp tại TP.HCM ảnh 3

Các chiến sĩ tại Cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh nhận nhu yếu phẩm góp sức chống dịch từ Tập đoàn Masan.

Tất cả số nhu yếu phẩm trên đều là sản phẩm do tập đoàn Masan sản xuất như mỳ tôm Omachi, mì tôm Kokomi, phở bò Chin-Su, nước mắm Nam Ngư, thịt mát MEATDeli, xúc xích Ponnie, ngũ cốc ăn sáng B'fast, nước tăng lực vị café Wake Up 247… đã nhanh chóng được chuyển đến ủng hộ cả về tinh thần và vật chất cho các cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế, những người đang gặp khó khăn tại các khu vực cách ly, bệnh viện, vùng biên giới nơi tuyến đầu chống dịch trên cả nước.

Masan Consumer trao tặng 10.000 phần quà cho công nhân các khu công nghiệp tại TP.HCM ảnh 4

Tập đoàn Masan chung tay cùng chương trình “Gian hàng 0 đồng” ủng hộ công nhân nghèo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các hoạt động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, Tập đoàn Masan cũng phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã trao tặng 700 thiết bị lọc nước tiêu chuẩn, trị giá 1,4 tỷ đồng để giúp nhân dân 8 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được sử dụng nước sạch, bảo đảm vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.

Trong tình hình thiếu nước sạch sinh hoạt đang rất trầm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, đây là hành động rất thiết thực, giúp bà con vơi bớt khó khăn trong mùa hạn hán. 

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị các chương trình này là gần 10 tỷ đồng và dự kiến sẽ còn tiếp tục thực hiện trong thời gian sắp tới. 

Tin bài liên quan