Lễ hội Mùa đông đầu tiên được tổ chức tại Sa Pa

Lễ hội Mùa đông đầu tiên được tổ chức tại Sa Pa

Để hướng tới 'Năm du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc', từ ngày 23 đến ngày 25/12/2016, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức 'Lễ hội mùa đông 2016' tại khu du lịch Sa Pa.

Lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 24 tháng 12 tại khuôn viên trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai - số 02 Phan Si Păng, thị trấn Sa Pa. Tới với lễ hội, du khách sẽ được tham dự rất nhiều hoạt động thú vị như:

- Chương trình ca múa nhạc dân tộc.

- Các trò chơi dân gian.

- Tái hiện lễ cưới của người dân Dao Đỏ.

- Trưng bày tranh ảnh về phong cảnh tuyết tại Sa Pa.

- Trưng bày trang phục dân tộc truyền thống.

- Thưởng thức nông sản và ẩm thực địa phương.

- Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm không gian tuyết rơi nhân tạo cùng cỗ xe tuần lộc vào đúng dịp Noel.

Lễ hội Mùa đông đầu tiên được tổ chức tại Sa Pa ảnh 1

 Lễ cưới của người dân Dao Đỏ sẽ được tái hiện tại 'Lễ hội mùa đông Sa Pa 2016'. Ảnh: Internet

Lễ hội Mùa đông đầu tiên được tổ chức tại Sa Pa ảnh 2

Trải nghiệm không gian tuyết rơi tại Sa Pa. Ảnh: Internet 

Lễ hội mùa đông Sa Pa 2016 không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch của du khách khi đến với Sapa, mà còn tạo điều kiện để mọi người được thưởng thức không khí mùa đông đặc trưng của thị trấn mờ sương này. Đồng thời thông qua Lễ hội, tỉnh Lào Cai muốn giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của thị trấn Sapa nói riêng cũng như tỉnh Lào Cai nói chung.

Tin bài liên quan