Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Khói lửa bao trùm xưởng hạt nhựa 6.000 m2 ở Hải Phòng

Nhiều tiếng nổ lớn liên tục vang lên bên trong nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt khiến cảnh sát không thể đưa vòi nước tiếp cận hiện trường.

Khoảng 5h sáng 18/5, ngọn lửa cùng cột khói đen bùng phát dữ dội tại khu vực nhà xưởng thuộc Công ty nhựa Phú Lâm, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.

Theo quan sát, nhà xưởng này rộng khoảng 6.000 m2, cạnh đó là một số nhà xưởng khác; phía  ngoài  cổng  vào có cây xăng và khu vực xung quanh là nhà kho, bến bãi chứa container.

 Hiện trường vụ cháy có nhiều thùng phuy đựng hoá chất.

Cảnh sát điều 7 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lúc này, nhiều tiếng nổ lớn liên tục vang lên từ bên trong nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt, lửa táp ra ngoài nóng bỏng khiến nhà chức trách không thể đưa vòi nước tiếp cận sâu bên trong.

Khói lửa bao trùm xưởng hạt nhựa ở Hải Phòng.

Lực lượng cứu hỏa liên tục phun nước và hỗ trợ nhân viên Công ty Phú Lâm đưa gần 100 thùng phuy chứa hóa chất nằm bên ngoài nhà xưởng đến vị trí an toàn.

Một cảnh sát cho biết, Công ty Phú Lâm sản xuất  hạt nhựa, bên trong nhà xưởng đang cháy chứa hàng chục tấn nguyên vật liệu cùng nhiều thùng phuy hóa chất, nên việc tiếp cận để dập tắt ngọn lửa gặp khó khăn; lúc xảy ra vụ cháy là sáng sớm nên công nhân chưa đến làm việc.

Lực lượng chức năng phun nước dập lửa. 

Lúc 7h30 phút, khói lửa vẫn bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Nhà chức trách điều động thêm 2 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường.

Tin bài liên quan