Khách tăng đột biến, Chùa Hương tắc nghẽn ngày khai hội

Khách tăng đột biến, Chùa Hương tắc nghẽn ngày khai hội

50.000 du khách đổ về quần thể danh thắng Hương Sơn (Hà Nội) khiến các ngả lên chùa, cáp treo đều kẹt cứng.

Sáng 10/2 (mùng 6 tháng Giêng), hàng chục nghìn du khách hành hương về khu di tích danh thắng Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội).

Từ sáng sớm, lối lên chùa Thiên Trù đã chật kín người. Với chủ đề "Lễ hội Kỷ cương - văn minh - du lịch", Ban tổ chức năm nay không bố trí các điểm kinh doanh trong chùa, trong động, các đoạn đường hẹp, cổng Nam Thiên Môn.

“Năm nay ngày khai hội vẫn là ngày nghỉ, thời tiết ấm áp nên lượng khách tăng đột biến so với mọi năm”, ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết.

Đúng 9h, Thượng tọa Thích Minh Hiền đánh hồi trống khai hội.

Lối lên chùa Thiên Trù tắc nghẽn, nhiều du khách trèo qua tường rào để thoát khỏi đám đông. Theo Ban tổ chức, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết đã có hơn 125.000 lượt khách đổ về đây, riêng sáng ngày khai hội có hơn 50.000 lượt khách.

Người dân chen chân đưa mâm lễ để cầu năm mới bình an, may mắn...

Dòng người xếp dài hàng trăm mét, chờ nhiều tiếng đồng hồ trước ga cáp treo lên động Hương Tích.

Trẻ em được bế lên cao để tránh bị chen lấn. Năm 2018, hội Chùa Hương đón 1,4 triệu lượt khách, doanh thu bán vé là 112 tỷ đồng. Năm nay, Ban tổ chức in 1,5 triệu vé thắng cảnh phục vụ du khách.

Động Hương Tích, trung tâm của quần thể danh thắng Hương Sơn, không còn một kẽ hở. Lối vào động, vách đá cao bên trái có khắc năm chữ “Nam thiên đệ nhất động” do chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm đặt bút đề tháng ba năm Canh Dần (1770) khi tuần du Sơn Nam.

Lễ hội chùa Hương kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Đây là lễ hội lớn và kéo dài nhất cả nước.

Tin bài liên quan