Hơn 100 chiến sĩ khử khuẩn Bệnh viện Bạch Mai

Hơn 100 chiến sĩ khử khuẩn Bệnh viện Bạch Mai

Trong gần một giờ, hơn 100 chiến sĩ Binh chủng hóa học (Bộ Quốc phòng) đã hoàn thành phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai.

19h ngày 28/3, dàn xe đặc chủng 10 chiếc thuộc các đơn vị của Binh chủng Hoá học bắt đầu phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai, quận Đống Đa. Chiều cùng ngày, Bộ Y tế ghi nhận thêm 3 ca Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số lên 11 người.

Hóa chất được sử dụng là Cloramin B, theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

Theo đại tá Phạm Xuân Hưng, Phó Tư lệnh Binh chủng Hóa học, đơn vị đã trinh sát toàn bộ bệnh viện từ trưa 28/3, bổ sung một số khí tài để có thể phun khử khuẩn quy mô rộng và trên tầng cao.

Hơn 100 chiến sĩ được trang bị đồ bảo hộ phòng dịch, mặt nạ chống độc đã tham gia phun khử khuẩn. 

Trước đó, tất cả bác sĩ, người nhà và bệnh nhân được yêu cầu di chuyển khỏi các khu vực đường trục chính.

Sau khi phun khắp khu vực này và hành lang bằng xe và máy chuyên phun công suất lớn, bộ đội hóa học sử dụng máy nhỏ hơn để đi từng ngóc ngách.

Hơn 20h, công việc hoàn tất. Các chiến sĩ và toàn bộ các trang thiết bị được tiếp tục khử trùng để đảm bảo an toàn trước khi về đơn vị.

Đêm 28/3, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng điều động hơn 30 xe để vận chuyển gần 700 người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung. 

Tin bài liên quan