Dải thảm cỏ, cây xanh phân cách giữa đường Phạm Văn Đồng được đầu tư hơn 8 tỷ đồng trồng 1.045 cây long não. Ảnh: Giang Chinh

Dải thảm cỏ, cây xanh phân cách giữa đường Phạm Văn Đồng được đầu tư hơn 8 tỷ đồng trồng 1.045 cây long não. Ảnh: Giang Chinh

Hải Phòng nhập khẩu cây long não trồng trên đường hoa phượng

Thành phố đã mua hơn 1.000 cây giống của Trung Quốc, trồng trên tuyến đường hoa phượng dài nhất Việt Nam

Ngày 21/2, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND thành phố Hải Phòng cho biết, Thường vụ Thành ủy vừa thống nhất chủ trương tô đẹp cho đường Phạm Văn Đồng - đường hoa phượng dài nhất Việt Nam - bằng cả nghìn cây long não nhập từ nước ngoài.

Giai đoạn 1 có 1.045 cây được trồng từ vòng xuyến giao nhau giữa cầu rào 1, 2 và đường Phạm Văn Đồng, kéo dài tới gầm cầu vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua quận Dương Kinh. Giai đoạn 2 thành phố dự kiến trồng long não kéo dài đến ngã 4 bốt bà Thau đi Đồ Sơn.

Các cây trồng cách nhau 7-8m và thành hai hàng dọc dải thảm cỏ, cây xanh giữa đường.

Hải Phòng nhập khẩu cây long não trồng trên đường hoa phượng ảnh 1

Mỗi cây long não cao 4m, đường kính thân 18-20cm, giá 8 triệu đồng. Ảnh: Giang Chinh 

Theo ông Lê Văn Tuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công viên Hải Phòng, long não thuộc loại cây thân gỗ, tán rộng, lá xanh quanh năm, có thể chịu được mưa bão, đặc biệt tuổi thọ lên đến vài trăm năm.

Hiện các cây được nhập về trồng có nguồn gốc từ Trung Quốc, thân cao 4m, đường kính thân 18-20cm, mỗi cây giá 8 triệu đồng.

Trước đó ít năm, Hải Phòng trồng thử nghiệm 8 cây long não xen với phượng vĩ, bằng lăng tím dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, kết quả cây phát triển tốt.

Cuối năm 2017, sau khi đánh giá, lấy ý kiến người dân, lãnh đạo thành phố quyết định chọn, trồng loại cây này tại dải phân cách giữa đường.

Tin bài liên quan