"Con đường gốm sứ" của Hà Nội. Ảnh Internet

"Con đường gốm sứ" của Hà Nội. Ảnh Internet

Hà Nội tiếp tục xây dựng Con đường gốm sứ ven sông Hồng đoạn cầu vượt nút giao An Dương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa có văn bản đồng ý cho triển khai một số đoạn trang trí gốm trên tường đê hữu Hồng, đoạn đê Nghi Tàm, quận Tây Hồ.

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội ngày 23/7 về việc triển khai một số đoạn tranh gốm do bạn bè quốc tế mong muốn kính tặng TP. Hà Nội trên tường đê Nghi Tàm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, khu vực này thuộc Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông TP. Hà Nội làm Chủ đầu tư, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Trong đó có hạng mục tường đê bê tông từ cửa khẩu An Dương đến khách sạn Thắng Lợi với chiều dài khoảng 1.114 m.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội về việc triển khai một số đoạn tranh gốm trên mặt tường đê bê tông (đoạn đê Nghi Tàm).

Tuy nhiên, Sở lưu ý phía Công ty thi công tranh gốm trên tường đê bê tông hiện có, không xây dựng tôn cao hay mở rộng đê... Ngoài ra, công ty cần rút kinh nghiệm đoạn tranh gốm đã thi công từ An Dương đến Vạn Kiếp để bảo đảm bền vững, không đề xảy ra nứt vỡ.

Trước đó vào năm 2015, UBND TP. Hà Nội đã chỉ định Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện việc sửa chữa bảo dưỡng công trình "Con đường gốm sứ". Đây là công trình ven sông Hồng được hoàn thành đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Công trình đã vinh dự được thành phố gắn biển công trình chào mừng Đại lễ và được Tổ chức Kỷ lục Guiness Thế giới trao bằng chứng nhận bức tranh gốm sứ dài nhất thế giới.

Tin bài liên quan