Sau một năm trồng tại thành phố Cảng, những cây hoa anh đào được đưa từ Nhật Bản về đang ra hoa. Ảnh:Giang Chinh

Sau một năm trồng tại thành phố Cảng, những cây hoa anh đào được đưa từ Nhật Bản về đang ra hoa. Ảnh:Giang Chinh

Gần 10.000 cành hoa anh đào trên đường đến Hải Phòng

Số cành hoa anh đào Nhật Bản sẽ có mặt tại thành phố Cảng vào chiều 21/3.

Triển lãm hoa anh đào, do UBND TP Hải Phòng tổ chức nhân dịp 45 năm Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ diễn ra trong 3 ngày  (23-25/3).

Gần 10.000 cành hoa anh đào từ Nhật Bản sẽ được trưng bày tại quảng trường trung tâm thành phố. 

Trong khuôn khổ ngày giao lưu văn hoá Việt Nhật lần này, Hải Phòng và các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ có buổi tọa đàm xúc tiến hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục. xử lý môi trường, du lịch...

Những cây hoa anh đào chuôngchi chít nụ, hoa. Ảnh: Giang Chinh

Những cây hoa anh đào chuông chi chít nụ, hoa. Ảnh:Giang Chinh

Đại diện đơn vị tài trợ cho biết, gần chục tấn hoa được hãng hàng không dân dụng Việt Nam chở và giảm phí tới 90%. Trong ngày 21/3, máy bay sẽ đưa hoa đến Hà Nội rồi tiếp tục chuyển về Hải Phòng.

Triển lãm hoa anh đào từng được tổ chức năm 2017. Theo Sở Du lịch, các cây của năm ngoái vẫn sống tại vườn ươm Tràng Cát, quận Hải An do Công ty Môi trường đô thị đảm trách. Nhiều cây đã bắt đầu nở hoa.

Tin bài liên quan