Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên. Ảnh: TTXVN.

Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên. Ảnh: TTXVN.

Động đất tại Điện Biên, người dân cảm nhận rõ rung lắc

Trận động đất với cường độ 4,0 độ xảy ra trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Dư chấn kéo dài khoảng 3 đến 4 giây nên người dân cảm nhận rõ rung lắc.

Lúc 17h49 chiều nay (21/5), một trận động đất có cường độ 4.0 độ xảy ra lúc xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Viện Vật lý địa cầu cho biết độ sâu chấn tiêu của sự cố khoảng 8.1 km. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện này đang tiếp tục theo dõi.

Trả lời TTXVN, ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm quan sát động đất TP Điện Biên Phủ, cho biết dư chấn kéo dài khoảng 3-4 giây. Vị trí xảy ra động đất tại nơi giáp ranh 2 xã Sa Dung và Na Son (huyện Điện Biên Đông), trên dải đứt gãy Sông Mã-Sơn La; cách TP Điện Biên Phủ hơn 30 km.

Ông Sơn đánh giá do ảnh hưởng của dư chấn, người dân địa phương cảm nhận rõ ràng được mặt đất rung lắc. Các công trình và vật dụng trong nhà cũng rung chuyển.

Tuy nhiên, sự cố không gây thiệt hại về người và tài sản.

Hôm 16/5, một trận động đất có cường độ 3,2 độ cũng xảy ra tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên). Dư chấn kéo dài 3-4 giây, nằm sát biên giới Việt Nam-Lào.

Tin bài liên quan