Cố đô Huế nhìn từ khinh khí cầu ngày nghỉ lễ

Lễ hội Khinh khí cầu diễn ra tại Huế với sự tham dự của 10 chiếc đến từ Nhật, Thái, Malaysia và chủ nhà Việt Nam. Đến đây dịp nghỉ lễ, du khách được bay và ngắm khung cảnh cố đô.

 Sáng 27/4, Lễ hội Khinh khí cầu quy tụ 10 đơn vị đến từ 5 quốc gia Nhật Bản, Hà Lan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Với 3 loại khinh khí cầu: khinh khí cầu bay tự do, độ cao 100-300 m, khinh khí cầu bay treo, độ cao 50 m ngay điểm neo và khinh khí cầu mini để biểu diễn và du khách chụp hình lưu niệm. 

Ngay từ 5h30, công tác chuẩn bị bay được tiến hành. Ít phúc sau đó, những chiếc khinh khí cầu với nhiều màu sắc, hình dạng liền hòa vào ánh nắng bình minh. 

Lúc này cầu Trường Tiền như chiếc lược ngà cài trên mái tóc thiếu nữ Huế trong nắng mai. 

Đây còn là cơ hội để du khách chiêm ngưỡng TP Huế hoàn toàn mới lạ từ trên không và ngắm nhìn toàn bộ địa danh du lịch này trong một diện mạo mới. 

Khung cảnh bình yên giữa lòng thành phố là một trong nhiều điểm thu hút du khách khi được ngắm cảnh từ trên cao. 

Mỗi khinh khí cầu có ít nhất hai phi công điều khiển. 

 Khinh khí cầu bay qua các lăng tẩm nổi tiếng.

 Du khách ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của cố cung trong nắng mai

Lênh đênh dọc sông Hương. 

 Khinh khí cầu hạ cánh giữa đồng lúa vàng khiến nhiều người mê mải ngắm nhìn.

Việc bay qua Ngọ Môn đã để lại cảm giác cực kỳ thú vị dành cho nhiều du khách. 

Bãi đáp khinh khí cầu nhìn từ trên cao. 

Người nông dân lạ lẫm ngắm nhìn "vật thể bay lạ". 

 Lễ hội diễn ra tại sân Hàm Nghi từ ngày 27-29/4, buổi sáng bắt đầu từ 5h30-9h, buổi chiều từ 16h30-18h30. Đặc biệt, vào lúc 19h30 ngày 27/4 diễn ra đêm ánh sáng Khinh kinh cầu. 

Tin bài liên quan