Tỷ phú Warren Buffett.

Tỷ phú Warren Buffett.

Warren Buffett lý giải việc bán cổ phiếu Apple, “lấy làm tiếc về khoản lỗ xấu xí" 11 tỷ USD tại Precision Castparts

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tỷ phú Warren Buffett, người sáng lập tập đoàn tài chính Berkshire Hathaway, đã gửi một thông điệp hàng năm cho các cổ đông kèm với báo cáo thường niên của công ty.

Theo đó, lợi nhuận hoạt động của Berkshire Hathaway trong quý IV/2020 ghi nhận 5,02 tỷ USD, tăng 14% so với con số 4,42 tỷ USD cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận ròng, bao gồm lợi nhuận hoạt động và thay đổi giá trị các khoản đầu tư cổ phiếu, tăng 23%, đạt 35,84 tỷ USD.

Trong cả năm 2020, lợi nhuận hoạt động của Berkshire Hathaway giảm 9% xuống còn 21,92 tỷ USD, trong khi đó lãi ròng giảm 48% xuống còn 81,42 tỷ USD vì trong quý I, công ty từng báo lỗ tới 50 tỷ USD do thị trường chứng khoán lao dốc. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu loại A đạt 26.668 USD.

Bên cạnh đó, giá cổ phiếu Berkshire tiếp tục tụt lại phía sau so với chỉ số S&P 500. Trong năm 2020, cổ phiếu Berkshire chỉ tăng 2,4%, trong khi S&P 500 tăng 18,4%. Năm 2019, cổ phiếu Berkshire tăng 11%, trong khi S&P 500 tăng 31,5%. Cổ phiếu loại A của Berkshire Hathaway khép phiên 26/02 tại mức 364.580,01 USD/cổ phiếu.

Trong thư gửi cổ đông, Warren Buffett nhấn mạnh, ông lấy làm tiếc về khoản lỗ "xấu xí" 11 tỷ USD với khoản đầu tư vào Precision Castparts, công ty sản xuất hàng hoá công nghiệp và kết cấu kim loại.

"Không có lừa đảo nào cả, tôi chẳng qua là đã quá lạc quan về tiềm năng lợi nhuận của Precision Castparts", Warren Buffett cho biết.

Năm 2020, Berkshire đã chi tổng cộng 24,7 tỷ USD để mua lại gần 81.000 cổ phiếu loại A của chính mình. Riêng trong quý IV, Berkshire đã chi khoảng 9 tỷ USD, trước đó trong quý II và III/2020, Berkshire đã mua vào lần lượt 5,1 tỷ và 9 tỷ USD. Năm 2019, công ty chỉ bỏ ra khoảng 3 tỷ USD cho hoạt động này.

Nhờ quyết định giảm số cổ phiếu lưu hành của Warren Buffett, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông trong công ty đã tăng thêm 5,2% mà "thậm chí không cần chạm vào ví tiền".

Dù Berkshire đã đẩy mạnh gom cổ phiếu quỹ nhưng khối tiền mặt thời điểm cuối năm 2020 vẫn lên tới 138 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ so với con số 145,7 tỷ USD hồi cuối quý III.

Trong bức thư, doanh nhân đã bước sang tuổi 90 nhắc lại rất nhiều thương vụ cũ, minh họa cách tiếp cận đầu tư của ông, đồng thời cũng nhắn đến động thái bán bớt cổ phiếu Apple gần đây và bỏ túi 11 tỷ USD từ giao dịch trên. Hiện sở hữu của Buffett tại Apple đã nâng từ 5,2% lên 5,4% cũng nhờ Apple tích cực mua vào cổ phiếu quỹ.

Giống như một năm trước, bức thư của Warren Buffett không bình luận về tình hình chính trị nội bộ của Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời không nhắc đến một lời về đại dịch Covid-19.

Warren Buffett cũng thông báo, ĐHCĐ thường niên của Berkshire Hathaway sẽ diễn ra vào ngày 1/5. Sự kiện này sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Los Angeles. Những năm trước thường là ở Omaha, Nebraska, nơi đặt trụ sở chính của Công ty.

Tin bài liên quan