Một người dùng điện thoại di động ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Một người dùng điện thoại di động ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Vừa mới phát mạng 5G, Trung Quốc đã tuyên bố nghiên cứu 6G

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư 6/11, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết sẽ thành lập hai nhóm làm việc để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu-phát triển mạng 6G.

Trung Quốc đã chính thức ra mắt công việc nghiên cứu và phát triển cho mạng di động 6G, trong khi chỉ mới triển khai 5G.

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư 6/11, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết sẽ thành lập hai nhóm làm việc để thực hiện nhiệm vụ này.

Một nhóm sẽ bao gồm các cơ quan chính phủ có liên quan chịu trách nhiệm thúc đẩy cách thức nghiên cứu và phát triển 6G.

Nhóm khác gồm 37 trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, sẽ đặt ra khía cạnh kỹ thuật của 6G và đưa ra lời khuyên.

5G đề cập đến các mạng di động thế hệ tiếp theo cung cấp tốc độ dữ liệu siêu nhanh hứa hẹn sẽ hỗ trợ các công nghệ như xe tự hành và thực tế ảo.

Trung Quốc đã triển khai mạng 5G thương mại vào đầu tháng này trước kế hoạch năm 2020 ban đầu.

Hiện 5G vẫn còn trong giai đoạn trứng nước với hầu hết mọi người trên thế giới vẫn đang sử dụng mạng 4G.

Mặc dù có rất nhiều sự cường điệu xung quanh 5G, nhưng vẫn chưa rõ tác động của 5G đối với các ngành công nghiệp và người tiêu dùng sẽ ra sao trên thực tế.

Trung Quốc là quốc gia thức hai, sau Hàn Quốc, triển khai 5G trên toàn quốc. Các quốc gia như Anh và Mỹ cũng đã ra mắt mạng 5G thương mại song hạn chế hơn nhiều, thường tập trung vào một số ít các thành phố, đô thị lớn.

Con đường dài cho mạng 6G

Trong khi đó, 6G vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước. Thứ trưởng Wang Xi của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết 6G đang ở giai đoạn ban đầu, lộ trình kỹ thuật vẫn chưa rõ ràng và các chỉ số chính cũng như kịch bản ứng dụng chưa được chuẩn hóa, xác định.

Vào tháng 9, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cho biết, công ty này đang phát triển công nghệ 6G, nhưng lưu ý nó vẫn đang trong giai đoạn đầu và cần có một thời gian dài để phát triển trước khi nghĩ tới thương mại hóa.

Các mạng di động, đặc biệt là 5G, đã trở thành một chủ đề chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đã bị đã cáo buộc bị chính phủ Trung Quốc sử dụng để do thám người Mỹ. Huawei đã nhiều lần phủ nhận những tuyên bố này.

Chính quyền Mỹ đã liệt nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới vào "danh sách đen" thương mại, cấm mua các bộ phận do Mỹ sản xuất đồng thời gây sức ép với các đồng minh để ra các lệnh cấm tương tự.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang thúc đẩy mạng 6G vì họ thấy công nghệ này có tầm quan trọng lớn trong tương lai.

"Trong giai đoạn quan trọng này của sự phát triển quốc gia, chúng ta phải rất coi trọng sự phát triển của 6G, điều phối kế hoạch, thúc đẩy nó một cách hiệu quả và mở ra sự đổi mới trong lĩnh vực này," ông Wang nói.

Tin bài liên quan