Vốn ngoại vào Việt Nam: Đâu chỉ có ETFs

Vốn ngoại vào Việt Nam: Đâu chỉ có ETFs

(ĐTCK) Động thái điều chỉnh danh mục của hai quỹ ETFs nước ngoài một lần nữa lại gây chú ý cho nhiều NĐT trên thị trường. Song trên thực tế, tỷ trọng bơm - rút ròng của hai quỹ này trong năm nay không “thấm tháp” gì so với khối lượng giao dịch vốn ngoại nói riêng cũng như thanh khoản trên thị trường nói chung, đặc biệt khi VN-Index vẫn giữ vững mức sát dưới 600 điểm.

Bình luận về động thái của các quỹ ETF và thái độ với việc này của một bộ phận nhà đầu tư trong nước, ông Đào Hồng Dương, Phụ trách Tư vấn đầu tư CTCK Dầu khí (PSI) cho rằng, lúc này, việc công bố danh mục mới của các quỹ ETF sẽ ít có ảnh hưởng tới toàn thị trường. Theo ông Dương, việc thay đổi danh mục khả năng sẽ chỉ ảnh hưởng tới một vài cổ phiếu (các mã bị loại khỏi danh mục) và một số mã được NĐT trong nước kỳ vọng từ lâu về khả năng ETFs đưa vào danh mục.

“Cùng kỳ năm ngoái, 2 quỹ ETFs này giao dịch với quy mô lớn hơn hiện nay rất nhiều: 3 tháng đầu năm 2013, họ mua ròng hơn 270 triệu USD và bán ròng hơn 120 triệu USD. Trong bối cảnh giá trị giao dịch toàn thị trường duy trì dưới 1.500 tỷ đồng/phiên khi đó, việc mua bán của các ETFs đã có tác động nhất định tới diễn biến ngắn hạn của thị trường”, ông Dương nói.

“Tuy nhiên, 2 tháng đầu năm 2014, về cơ bản, việc mua ròng của 2 quỹ ETF lúc cao điểm cũng mới chỉ lên hơn 70 triệu USD. Lượng bán ra của quỹ FTSE VietNam Index ETFs cũng chưa đạt giá trị lớn, trong khi dòng tiền trong nước sôi động hơn rất nhiều với giá trị giao dịch bình quân của 2 sàn vượt 2.500 tỷ đồng/phiên”.

Ông Dương nhấn mạnh thêm, tính từ đầu năm đến nay, ngay cả khi quỹ FTSE VietNam Index có động thái bán ròng thì tổng dòng tiền đầu tư gián tiếp chảy vào TTCK vẫn đạt gần 100 triệu USD. Như vậy, giao dịch mua ròng của 2 quỹ ETF ngoại chỉ chiếm hơn 50% giá trị mua ròng của khối ngoại. Trong khi đó, điều quan trọng là triển vọng của TTCK Việt Nam vẫn đang hấp dẫn các NĐT nước ngoài.

Trên thực tế, TTCK Việt Nam đang có dấu hiệu khởi sắc trong bối cảnh mặt bằng định giá ở mức thấp trong khu vực. Các yếu tố khác mà các NĐT nước ngoài thường quan tâm cũng đang tốt lên, như tỷ giá ổn định, triển vọng nới room…

Trong khi đó, từ bên ngoài, các khu vực kinh tế tiềm ẩn một số bất ổn, đặc biệt là các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan… đang khiến các NĐT nghĩ đến Việt Nam như một điểm đến thay thế.

Diễn biến dòng vốn ETFs vào Việt Nam cũng không đáng ngại, khi trong 4 tuần gần đây, xu hướng đầu tư vào loại hình quỹ này đang trở lại trên thị trường thế giới sau tháng 1 rút ròng.                       

Tin bài liên quan