Vốn ngoại hào hứng với VN-Index 1.000 điểm

Vốn ngoại hào hứng với VN-Index 1.000 điểm

(ĐTCK) Trong phiên cuối tuần trước, dù áp lực chốt lời lớn nhưng chỉ số VN-Index vẫn giữ vững mốc hơn 1.000 điểm. Dường như, mốc điểm kỷ lục này sẽ không dễ mất đi, khi dòng vốn ngoại vẫn tích cực đổ vào thị trường, tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành.

Tuần đầu tiên năm 2018, đã qua thời điểm chốt giá trị tài sản ròng (NAV) các quỹ một tuần, nhưng khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng, đặc biệt là trên sàn HOSE.

Theo phân tích của các nhà môi giới lớn, khối ngoại mua ròng nhằm đón đầu việc thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm 2019. Bởi theo MSCI, tại khu vực ASEAN, Việt Nam là thị trường tiềm năng nhất trong việc tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn nâng hạng lên thị trường mới nổi, từ mức thị trường cận biên.

Dự báo, khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, dòng tiền đầu tư lớn trên toàn cầu sẽ chảy về, đẩy định giá cổ phiếu lên mức P/E cao hơn. Vì thế, ngay từ lúc này, nhà đầu tư ngoại đã sớm đổ tiền gom các cổ phiếu hàng đầu trước khi các mã được định giá lại.

Cổ phiếu HDB đã tăng từ 19.000 đồng/cổ phiếu trên thị trường tự do lên 31.000 đồng/cổ phiếu trước thời điểm phát hành cổ phiếu thứ cấp cho nhà đầu tư lớn. Lên sàn ngày 5/1/2018, HDB vẫn tăng kịch trần trong ngày đầu niêm yết, lên mức 39.600 đồng/cổ phiếu khi khối ngoại mua ròng 5 triệu cổ phiếu này. Dường như lượng cổ phiếu HDB phân phối trước niêm yết không đủ đáp ứng nhu cầu của khối ngoại.

Khối lượng mua ròng của nhà đầu tư ngoại với HDB dự kiến sẽ còn tăng khi HSC, công ty phân phối cổ phiếu HDB trước khi niêm yết, đã đưa ra báo cáo khuyến nghị “mua vào” khi kết thúc phiên giao dịch tuần qua. HDB chạm trần cũng kéo theo EIB kịch trần ở mức 12.900 đồng/cổphần.

Hay trong một báo cáo mới đây, SSI phân tích cổ phiếu VJC và định giá cổ phiếu này ở mức gần 170.000 đồng/cổ phiếu, tăng 15% so với mức giá hiện nay nhờ mức tăng trưởng ấn tượng về hiệu quả kinh doanh. Một số nguồn tin trên thị trường cho biết, thương vụ mua máy báy mới của VJC cộng với thực hiện nghiệp vụ tài chính thuê mua tài sản sẽ giúp Công ty có lợi nhuận đột biến trong năm tới.

Rõ ràng các nhà đầu tư ngoại đang chủ động đón bắt cơ hội năm 2018 khi thị trường chứng khoán có khả năng được nâng hạng. Tuy nhiên, trong khi khối ngoại nhanh chóng có động thái mua ròng, thì các nhà đầu tư nội vẫn chưa thực sự “hiểu chuyện”.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân trong nước, nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn e dè rằng, giá cổ phiếu của các doanh nghiệp đã cao, dẫn tới ngần ngại trong đầu tư hoặc chốt lãi sớm. Kết quả là dù thị trường tăng điểm nhanh và mạnh nhưng nhiều nhà đầu tư cá nhân không tận dụng được sóng tăng chạm mốc 1.000 điểm vừa qua. Bài học này liệu có còn lặp lại trong năm 2018?

Câu trả lời là chưa chắc, nhưng bối cảnh thị trường hiện nay cho thấy, lối đầu tư lướt theo các mã lớn dễ thắng hơn kiểu "ăn chắc, mặc bền".

Tin bài liên quan