Vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc lần đầu đạt mức 10 nghìn tỷ USD kể từ năm 2015

Vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc lần đầu đạt mức 10 nghìn tỷ USD kể từ năm 2015

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc đã vượt mức 10 nghìn tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 2015, sau vụ sụp đổ kỷ lục đã thổi bay một nửa giá trị thị trường trong nhiều tháng và khiến hàng triệu nhà đầu tư thua lỗ.

Thị trường chứng khoán lớn thứ hai thế giới đã có thêm 3,3 nghìn tỷ USD vốn hóa kể từ mức thấp vào tháng 3, nhờ vào các chính sách khuyến khích giao dịch của Bắc Kinh, hàng loạt cổ phiếu niêm yết mới với các quy định được nới lỏng và đồng nhân dân tệ mạnh lên.

Trước đó, vốn hóa thị trường Trung Quốc đã tiến gần đến mốc 10 nghìn tỷ USD kể từ tháng 7, nhưng chính phủ Trung Quốc cũng hành động để chế ngự một làn sóng đầu cơ bất ngờ đẩy vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh.

Tổng vốn hóa thị trường chứng khoán của Trung Quốc hiện là 10,04 nghìn tỷ USD và chỉ kém hơn thị trường chứng khoán Mỹ, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp vào thứ Hai (12/10). Mỹ là thị trường chứng khoán vốn hóa cao nhất thế giới với 38,3 nghìn tỷ USD.

“Đó là một con số có ý nghĩa, đặc biệt là sau khi đà tăng của chứng khoán bị tạm dừng. Vốn hóa của thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể tăng nhanh hơn bây giờ khi các cải cách thị trường như IPO được thực hiện”, Hao Hong, chiến lược gia trưởng của Bocom International tại Hồng Kông cho biết.

Biểu đồ thể hiện vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc qua các năm

Biểu đồ thể hiện vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc qua các năm

Cổ phiếu Trung Quốc tiếp tục tăng sau kỳ nghỉ lễ dài ngày do lạc quan rằng chính phủ sẽ đưa ra các cải cách nhằm biến khu vực xung quanh Thâm Quyến thành một trung tâm công nghệ toàn cầu và Trung Quốc sẽ đưa ra các chính sách kích cầu khi tổ chức một cuộc họp lớn vào cuối tháng này.

Cổ phiếu đã tăng mạnh trong mùa hè này do nợ ký quỹ tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2015 và số vòng quay giao dịch tăng vọt.

Chỉ số CSI 300 của các cổ phiếu chủ chốt niêm yết tại Thượng Hải và Thâm Quyến đã giảm 0,2% vào sáng thứ Ba (13/10), đẩy mức tăng của chỉ số này trong năm 2020 xuống còn 17%. Mức tăng này cũng đứng đầu so với các các chỉ số chứng khoán chính của thế giới.

Đồng nhân dân tệ mạnh hơn cũng giúp hỗ trợ đà tăng của chứng khoán Trung Quốc. Đồng nhân dân tệ đã tăng 3,9% trong quý 3, nhiều nhất trong 12 năm.

Tin bài liên quan