Voi đực trèo tường vào sân vặt xoài

Con voi nhanh nhẹn trèo qua bức tường cao gần hai mét để ăn trộm những quả xoài mọc trong sân nhà nghỉ nhưng phải ra về tay trắng vì hết mùa.

Con voi đực to lớn đột nhập vào nhà nghỉ Mfuwe Lodge trong vườn quốc gia Nam Luangwa sau khi các du khách chạy xe đi safari vào chiều hôm 4/1. Ian Salisbury, quản lý nhà nghỉ, trông thấy con voi thăm dò tìm cách trèo qua bức tường đá để không bị ngã.

Nó chậm rãi bước từng chân một qua tương tự như con người vượt chướng ngại vật.

Trong lúc con voi lang thang quanh sân, Andy Hogg, giám đốc công ty du lịch The Bushcamp Company kiêm chủ nhà nghỉ, ghi hình công cuộc tìm kiếm trái cây thất bại của nó.

Đàn voi thường ghé qua khu vực phía nam châu Phi trong khoảng từ tháng 10 đến giữa tháng 12 để ăn xoài. Nhưng con voi này đến quá trễ bởi mùa xoài đã kết thúc.

Nhà nghỉ nằm ở nơi trống trải nên thường thu hút đàn voi đến vào đầu mùa đông. Chúng luôn chọn lối đi bộ lát đá thay vì trèo thẳng qua tường như con voi này.

"Con voi chọn lộ trình trực tiếp nhất và cư xử tự nhiên như ở nhà. Các vị khách đều thích thú khi xem bức ảnh chụp con voi trèo tường.

Họ rất bất ngờ bởi con vật không ngại trèo qua bức tường cao đến vậy", Ian chia sẻ.

Do thời tiết ẩm ướt bất thường, Ian cho rằng con voi đơn độc có thể chọn đi đường vòng để tránh ngập lụt.

Voi thường đi lang thang qua quãng đường lớn và tùy theo nguồn thức ăn sẵn có, chúng có thể bất ngờ xuất hiện ở một số nơi.

"Đây là một con voi lạ mặt đối với chúng tôi. Nó muốn tìm tòi và đi vào khu trung tâm nơi có cây cây xoài lớn.

Rõ ràng, nó rất đói và mong tìm thấy vài quả xoài dại, nhưng không còn sót lại quả nào vì hết mùa. Nó đi loanh quanh nhìn ngó, ăn một ít cỏ và quay trở lại theo đường cũ.

Hành vi trèo tường cao không phổ biến ở loài voi. Cách nó phối hợp 4 chân để trèo qua bức tường khiến chúng tôi ấn tượng bởi nó là một con voi đực lớn khoảng 30 năm tuổi", Ian chia sẻ.

Họ voi hiện có ba loài còn tồn tại là voi đồng cỏ châu Phi, voi rừng châu Phi và voi châu Á. Theo Animal Fact Guide, voi châu Phi là động vật có vú trên cạn lớn nhất thế giới, trọng lượng có thể lên 6 tấn, dài đến 7,5 m và cao đến 3,3 m (tính đến vai).

Voi châu Á lớn thứ hai và voi rừng châu Phi nhỏ nhất trong ba loài.

Tin bài liên quan