TS. Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng chỉ số, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP. HCM

TS. Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng chỉ số, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP. HCM

“VN30 mới chỉ là tiền đề”

(ĐTCK) Muốn biết VN30 có thực sự cần thiết, có phải là công cụ không thể thiếu với thị trường, thì cần thời gian để thẩm định.

VN-Index có nhiều khuyết điểm nên diễn biến VN-Index không phản ánh chuẩn xác tình hình thị trường. Vì thế, việc có thêm một chỉ số thứ hai là VN30 sẽ thêm cơ sở hỗ trợ NĐT trong đánh giá, nhìn nhận về xu hướng thị trường.

Từ sự ra đời của VN30, trong tương lai, chắc chắn thị trường sẽ có thêm những chỉ số mới, qua đó NĐT có cơ sở thuận lợi để xem xét, chọn lựa danh mục đầu tư. Đây cũng là cách mà TTCK các nước đã triển khai từ sớm.

Chẳng hạn, ở Mỹ, ngoài chỉ số Down Jones, S&P 500, còn rất nhiều chỉ số khác như DJ30, DJ65, DJ100, S&P100... Sự đa dạng này vừa giúp NĐT nắm bắt được nhiều thông tin, vừa thỏa mãn nhu cầu đầu tư khác nhau của giới đầu tư.

Sự ra đời của VN30 có thể xem như một tín hiệu tốt, tạo tiền đề để TTCK Việt Nam đi theo những bước phát triển tương tự các nước, tức sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới, nhiều chỉ số mới phục vụ nhu cầu đầu tư, ví dụ chỉ số của 2 sàn, chỉ số ngành…

Tuy nhiên, muốn biết VN30 có thực sự cần thiết, có phải là công cụ không thể thiếu với thị trường, thì cần thời gian để thẩm định. Thực tế, không một chỉ số nào mới ra đời là có thể khẳng định sẽ phát triển ổn định. Muốn biết VN30 có thể phát triển ổn định, cần ít nhất 1 năm để nhìn nhận lại. Ngoài ra, TTCK cần thêm những hàng hóa chất lượng hơn từ các doanh nghiệp lớn để VN30 ngày càng hoàn thiện.