Vinachem được tăng vốn lên 16.000 tỷ đồng

Vinachem được tăng vốn lên 16.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo Nghị định 190/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa được Chính phủ ban hành, vốn điều lệ của Vinachem được tăng từ 8.000 tỷ đồng lên 16.000 tỷ đồng.

Điểm mới khác của Nghị định 190/2013 là Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật thành viên HĐTV (trừ chức danh Chủ tịch HĐTV), kiểm soát viên chuyên ngành và trả lương cho chức danh kiểm soát viên chuyên ngành của Vinachem.

Nghị định 190/2013 còn có một quy định mới khác là Tổng giám đốc là thành viên HĐTV, do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, thay vì do Chủ tịch HĐTV Tập đoàn bổ nhiệm như hiện hành. Quy định mới này đồng nghĩa với việc cơ chế thuê Tổng giám đốc sẽ không còn hiệu lực.

>>Vinachem đạt 627,5 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III

>>Quý II, Vinachem đạt 937 tỷ đồng lợi nhuận

>>Chính phủ yêu cầu Vinachem tập trung vào ngành chính