Việt Nam và Ba Lan đua tài trong lễ hội pháo hoa quốc tế

Màn trình diễn của đội Việt Nam đã mở màn cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 trên sông Hàn tối 30/4.

Tối 30/4, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã khai mạc với phần so tài của hai đội Việt Nam và Ba Lan. Đội Việt Nam trình diễn đầu tiên. 

 Đây là năm thứ 10 Đà Nẵng tổ chức thi pháo hoa quốc tế và là kỳ thi thứ 8. 

 Chủ đề Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay là "Huyền thoại những cây cầu", với thông điệp kết nối các quốc gia khắp năm châu.

Màn trình diễn pháo hoa tầm cao của đội Việt Nam. Mỗi phần trình diễn kéo dài trong vòng 20 phút, trên nền nhạc. 

Vé vào khán đài đêm khai mạc cao nhất là 2 triệu đồng (khán đài A). Nhiều người dân, du khách chọn cách thưởng lãm pháo hoa từ các tòa nhà cao tầng nhìn ra sông Hàn. 

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng năm nay diễn ra trong vòng 2 tháng. Sau đêm khai mạc, các đêm tranh tài của 6 đội còn lại sẽ diễn ra trong tháng năm và tháng sáu. Hai đội xuất sắc nhất tranh nhất - nhì tối 30/6. 

Đội Ba Lan bắt đầu phần trình diễn của mình bằng những loạt pháo tầm cao. Nhìn từ cầu Thuận Phước, màn pháo hoa của đội này ít khói hơn đội Việt Nam. 

 Ngồi ở khán đài, có thể thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa của cả hai đội.

Một màn trình diễn của đội Ba Lan, với sự kết hợp pháo tầm thấp bắn ngay trên mặt sông Hàn và pháo tầm cao. 

Đà Nẵng đang là địa phương duy nhất ở Việt Nam được "độc quyền" tổ chức thi bắn pháo hoa hàng năm. 

Hai năm nay, thành phố giao cho một doanh nghiệp thực hiện, đổi tên từ "cuộc thi" thành "lễ hội". 

Pháo hoa Đà Nẵng nhìn từ bể bơi dát vàng, nằm trên tầng 29 của một khách sạn dưới chân cầu Thuận Phước. Khách sạn này tổ chức tiệc bia, kết hợp ngắm pháo hoa với giá 299.000 đồng. Nhiều người vừa thỏa thích bơi lội, thưởng thức tiệc và ngắm pháo hoa. 

Tin bài liên quan