Do Covid-19, hội nghị được tổ chức trực tuyến.

Do Covid-19, hội nghị được tổ chức trực tuyến.

Việt Nam tham gia hội nghị thượng đỉnh về đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) "Hội nghị thượng đỉnh những người tiên phong đổi mới 2020 - Thay đổi cách chúng ta hợp tác” do Viện Thụy Điển và Innovation Pioneers phối hợp tổ chức đã diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/11/2020 vừa qua.

Do tình hình Covid-19, hội nghị lần này được tổ chức trực tuyến. Các đại diện đổi mới sáng tạo của Việt Nam Junction-X và BK-Holding cũng tham gia hội nghị lần này.

Tại hội nghị, các đại diện Việt Nam cùng chia sẻ, trao đổi và tham gia quá trình đồng sáng tạo với các nhà đổi mới sáng tạo hàng đầu khác đến từ Thụy Điển, Hàn Quốc và Singapore thông qua loạt các buổi trao đổi mở và các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự được tiếp cận, tham khảo từ các dự án đổi mới sáng tạo đã triển khai trong thực tế, theo hướng hợp tác với các đối tác, hoặc theo các cách thức mới, sáng tạo nhằm đạt được kết quả cao hơn.

Chia sẻ về hội nghị lần này, đại diện Ban tổ chức cho biết, tầm nhìn của đơn vị tổ chức là xây dựng khả năng đổi mới thông qua phát triển và kết nối giữa các đại diện hàng đầu từ cộng đồng đổi mới. Với mục tiêu này, chương trình đã chọn ba quốc gia ở châu Á là Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam, nơi có tiềm năng đặc biệt để thúc đẩy trao đổi lãnh đạo về đổi mới, sáng tạo.

Ông Johan Alvin, Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Thương mại, Kinh tế và Chính trị, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam nhấn mạnh rằng, nếu có một lĩnh vực mang lại lợi ích chung mà Thụy Điển và Việt Nam hợp tác và làm việc sâu rộng hơn cùng với nhau trong thời gian tới, đó chắc chắn sẽ là đổi mới, sáng tạo.

Còn theo bà Jen Vũ Hương, Giám đốc Chương trình Cộng đồng của BK-Holdings, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, phía trường cũng đang nỗ lực thúc đẩy quá trình đổi mới và tạo ra môi trường, nền văn hóa cho đổi mới sáng tạo nảy nở.

”Những thách thức chúng ta nhận thấy là việc lập kế hoạch phát triển chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các trường đại học và thị trường - từ các chính sách phù hợp trên xuống cho đến cấp cơ sở với mỗi cá nhân như một tác nhân sáng tạo để thay đổi. Điều đó đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa cá nhân-cá nhân, giữa các phòng ban-bộ phận, giữa nhà nước-nhà trường-nhà doanh nghiệp và điều quan trọng là phải có "một nhạc trưởng sáng tạo" để kết nối tất cả dấu chấm - tất cả nỗ lực chung của các trường đại học trong việc thúc đẩy văn hóa đổi mới", bà Jen Vũ Hương cho biết thêm.

Tin bài liên quan