Vì sao ông Nguyễn Đức Chung đe dọa Đoàn Thanh tra vụ chế phẩm Redoxy 3C?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ông Nguyễn Đức Chung thừa nhận đã "can thiệp, ép buộc, đe dọa, chỉ đạo" Chánh thanh tra và Đoàn thanh tra thành phố ban hành kết luận "không đúng sự thật".

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang (cựu Giám đốc Công ty Arktic), Võ Tiến Hùng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đe dọa Đoàn Thanh tra

Theo kết luận điều tra, Công ty Arktic do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thành lập năm 2015 sau đó chuyển nhượng sang cho Nguyễn Trường Giang. Tuy nhiên, phần vốn góp 40% do bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên hộ gia đình ông Chung.

Khi thực hiện đề án xử lý nước ô nhiễm, ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bằng miệng với Võ Tiến Hùng để Công ty Thoát nước Hà Nội mua qua Công ty Arktic, thay vì nhập khẩu trực tiếp từ Watch Water. Công ty Arktic bán chế phẩm với giá từ 295.000 - 326.000 đồng/kg và hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng chênh lệch.

Khi báo chí phản ánh việc gia đình ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến việc mua, bán chế phẩm Redoxy 3C, Chủ tịch Hà Nội đã chỉ đạo cấp phó ký quyết định thành lập Đoàn thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng...

Trong quá trình thanh tra thành phố đang tiến hành thanh tra và xác định có một số sai phạm, ông Chung đã nhiều lần tổ chức họp, chỉ đạo, định hướng thanh tra theo hướng "không có sai phạm gì".

Cụ thể, tháng 2/2020, Thanh tra thành phố Hà Nội kết luận việc mua, thử nghiệm, sử dụng Redoxy-3C có nhiều sai phạm nhưng ông có ý kiến rằng việc này là "không đúng".

Tại cơ quan điều tra, ông Chung thừa nhận đã "can thiệp, ép buộc, đe dọa, chỉ đạo" Chánh thanh tra và Đoàn thanh tra thành phố ban hành kết luận "không đúng sự thật". Do đó, kết luận thanh tra được thay đổi theo hướng việc mua bán chế phẩm Redoxy-3C không có sai phạm.

Ông Chung lý giải làm như vậy vì: "Thấy anh em ở Công ty Thoát nước, Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan làm việc rất vất vả, vì cái chung nên muốn bảo vệ, nói đỡ cho mọi người để không bị kiến nghị xử lý trách nhiệm.

Nếu các cán bộ của thành phố bị xử lý hình sự vì việc mua chế phẩm sẽ tạo tâm lý bất ổn cho công, viên chức trên địa bàn Thủ đô, từ đó hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội sẽ không cao”.

Ông Chung xin chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhưng cho rằng mua chế phẩm Redoxy là "việc làm vì cái chung", không chỉ đạo cấp dưới phải làm sai.

Do đó, ông Chung đề nghị cơ quan điều tra xem xét không xử lý tiếp các cán bộ sở ngành và Công ty Thoát nước, cả cán bộ đang làm việc hoặc nghỉ hưu; tạo cho họ một cơ hội để công tác, gia đình yên ổn từ đó công việc của thành phố sẽ ổn định.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông Chung chỉ nhận trách nhiệm về 2/15 hợp đồng mua chế phẩm Redoxy-3C giữa Công ty Arktic và Công ty Thoát nước Hà Nội. Ông phủ nhận trách nhiệm trong 13 hợp đồng sau vì cho rằng đã được Thường trực Thành ủy đồng ý.

Kê biên nhiều nhà đất

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng tiến hành kê biên một số tài sản của ông Nguyễn Đức Chung. Theo đó, ngày 11/1/2021, cơ quan điều tra kê biên nhà, đất diện tích 132,9m2 tại phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 10/5/2021, công an tiếp tục kê biên quyền sử dụng đất 102,7m2 tại phố Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) và 2 căn hộ diện tích 175,7 m2 ở Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngoài ra, kê biên căn hộ diện tích 114,1 m2 tại Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill của bị can Nguyễn Trường Giang.

Tin bài liên quan