Vé tham quan Nhà hát Lớn dự kiến 120.000 đồng

Vé tham quan Nhà hát Lớn dự kiến 120.000 đồng

Nhiều công ty lữ hành nhận xét giá vé và khung giờ của 2 hai sản phẩm phục vụ du khách tại Nhà hát Lớn chưa hợp lý với lịch trình tour của du khách đến Hà Nội hiện nay.

Chiều 10/5, Tổng cục Du Lịch và Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức buổi khảo sát, tọa đàm xây dựng sản phẩm du lịch, khai thác chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Dự kiến nhà hát sẽ mở cửa đón khách từ tháng 6 với hai sản phẩm: Tham quan nhà hát; Tham quan nhà hát kết hợp xem biểu diễn nghệ thuật.

Vé tham quan Nhà hát Lớn dự kiến 120.000 đồng ảnh 1

Tour tham quan không quá 20 người/đoàn với thời lượng 70 phút có giá 120.000 đồng/người. Tour tham quan kết hợp chương trình nghệ thuật không quá 250 người/buổi với thời lượng 90 phút, trong đó xem biểu diễn nghệ thuật khoảng 30 phút với giá 400.000 đồng/người.  

Vé tham quan Nhà hát Lớn dự kiến 120.000 đồng ảnh 2

Nhà hát Lớn sẽ phục vụ 2 tour này vào một số khung giờ cố định. Tour tham quan và xem biểu diễn sẽ tổ chức 2 buổi/tuần vào thứ 2 và thứ 5.

Tour tham quan nhà hát diễn ra vào thứ 3, 4, 7 và chủ nhật hàng tuần. Một số doanh nghiệp du lịch cho ý kiến về giá vé của hai tour này còn tương đối cao, và nên điều chỉnh để phù hợp với sản phẩm mới xây dựng nhằm thu hút khách ban đầu. 

Vé tham quan Nhà hát Lớn dự kiến 120.000 đồng ảnh 3

Theo đại diện công ty du lịch Mai Phượng Vy: "Nhà hát Lớn nên mở cửa thường xuyên các ngày trong tuần, không nên chỉ mở thứ 2 và thứ 5 như đề xuất, vì nhu cầu của nhóm khách lẻ không thể cố định. Việc mở cửa tham quan, bán vé vào Nhà hát Lớn nên triển khai theo mô hình tham quan một bảo tàng kiến trúc, nghệ thuật".

Vé tham quan Nhà hát Lớn dự kiến 120.000 đồng ảnh 4
Tiết mục múa rối "Vũ điệu chim công" trình bày bởi diễn viên Nhà hát múa Rối Việt Nam

Cùng quan điểm trên, chị Vũ Hà, công ty Easy Travel, bổ sung: Khung giờ của nhà hát lớn làm khó cho các doanh nghiệp du lịch tổ chức tour cho khách. Nhà hát lớn hiện chỉ tổ chức đón khách tham quan một số ngày trong tuần nhưng nên kéo dài khung giờ hơn ví dụ như 9h - 12h.

Chị Thúy Hà, công ty Threeland Travel, cho hay nhà hát nên bổ sung thiết bị audio với thuyết minh nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Trung... để du khách nước ngoài có thể tiếp cận dễ dàng hơn.

Vé tham quan Nhà hát Lớn dự kiến 120.000 đồng ảnh 5

Hoạt động mở cửa Nhà hát Lớn Hà Nội nằm trong Chương trình xúc tiến du lịch Quốc gia, và thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc khai thác công trình này làm nơi biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng, đồng thời bảo tồn nghệ thuật truyền thống.

Chương trình nghệ thuật phục vụ du khách tham quan sẽ gồm nhiều thể loại nghệ thuật truyền thống như biểu diễn nhạc cụ dân tộc, chèo, tuồng, chầu văn...

Vé tham quan Nhà hát Lớn dự kiến 120.000 đồng ảnh 6

Tin bài liên quan