Vàng tuần 29/9 - 3/10: “Mèo ra khỏi túi“

Vàng tuần 29/9 - 3/10: “Mèo ra khỏi túi“

(ĐTCK) Tuần tới sẽ mang đến sự kết thúc cho quý III, lời an ủi nhạt nhẽo cho những nhà giao dịch vàng lạc quan, những người có thể hy vọng về một quý IV sôi động hơn, như những năm trước.

Cho đến thứ Sáu tuần qua, giá vàng đã giảm khoảng 100 USD/ounce so với mức cao 1.332 USD/ounce thiết lập hôm 30/6.

Giá vàng giao tháng 12 chốt tuần qua ở mức 1.215,4 USD/ounce, giảm 0,1% so với tuần trước đó.

Các thành viên thị trường được Kitco News khảo sát vẫn có cái nhìn bi quan về giá vàng tuần tới. Cụ thể, trong số 20 người trả lời khảo sát, chỉ có 4 người đoán giá tăng, trong khi có 12 người đoán giá giảm và 4 người đoán giá không đổi.

Đôi khi việc bắt đầu một quý mới mang đến cái nhìn mới và cho phép các nhà quản lý tiền bố trí lại các quỹ theo những chiến lược đầu tư mới. Nhiều lần các nhà quản lý tài chính kiếm hời - hoặc thua lỗ - chỉ ngay trước khi kết thúc một quý để quyết toán sổ sách và tái cân bằng doanh mục.

Một số nhà quan sát thị trường cho rằng, đợt tăng của giá vàng hôm thứ Năm và cú rớt cùng lúc của đồng USD và cổ phiếu có thể là do hoạt động tất toán sổ sách cuối quý.

“Chúng tôi đã nhận thấy có hoạt động mua đóng trạng thái bán khống, khi đồng USD giảm gí và có thể do đón trước số liệu GDP. Đó cũng có thể do hoạt động tất toán sổ sách cuối quý”, Bob Haberkorn, môi giới cao cấp hàng ở ở RJO Futures, nói.

Nhưng Haberkorn không nghĩ rằng, sự thay đổi về lịch đó sẽ giúp ích cho vàng thời điểm này.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy vàng giảm giá thêm. Mèo đã ra khỏi túi (không còn bí mật). Số liệu GDP đã như kỳ vọng. Đồng USD sẽ tăng giá trở lại”, Haberkorn nói.

Vàng SJC giảm 100.000 đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng kết thúc cuối tuần qua giảm so với tuần trước đó, dù cao hơn mức thấp nhất trong tuần. Cụ thể, giá vàng thương hiệu quốc gia chốt tuần ở mức 35,86 - 35,98 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước đó.

Chốt tuần, giá vàng PNJ ở mức 32,42 - 32,62 triệu đồng/lượng, giảm 190.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước đó.

USD giảm nhẹ

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD có tăng, có giảm torong tuần, chốt tuần tăng nhẹ so với tuần trươc đó. Cụ thể, giá USD tự do chốt tuần qua ở mức 21.250 - 21.270 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với cuối tuần trước đó. Giá USD do Vietcombank niêm yết chốt tuần ở mức 21.195 - 21.245 đồng/USD, tăng 15 đồng/USD so với cuối tuần trước đó.

Với các ngoại tệ khác, các đồng tiền phương Tây đồng loạt giảm mạnh, trong khi các đồng tiền châu Á gần như không đổi. Giảm mạnh nhất là AUD với -2,11%; tiếp theo là CAD với -1,44%; EUR và CHF với cùng -1,31%...

Tin bài liên quan