Vàng tiếp đà tăng, USD tăng đà giảm

(ĐTCK) Hôm nay, tiếp diến biến giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Trong khi đó, nhờ sự trấn an của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giá USD đã giảm mạnh trở lại trên cả thị trường tự do và ngân hàng.
Vàng tiếp đà tăng, USD tăng đà giảm

Vàng thế giới tăng nhờ người mua Trung Quốc

Vàng đã tăng trở lại khi giá thấp kích thích người mua Trung Quốc trở lại thị trường sau tuần lễ mừng quốc khánh của nước này.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,5% lên 1.214,85 USD/ounce trên sàn giao dịch Singapore sáng nay. Hôm 6/10, kim loại quý đã giảm còn 1.183,24 USD/ounce, thấp nhất kể từ 31/12/2013.

Vàng đang được hỗ trợ khi thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài 1-7/10, theo Victor Thianpiriya, một nhà phân tích ở Ngân hàng A&Z, nói. Nhu cầu ở Ấn Độ cũng bắt đầu tăng lên trước Lễ hội mùa thu - 23/10, theo Mark Keenan, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa châu Á của Societe Generale SA, nói.

“Nhu cầu tăng lên ở Ấn Độ và Trung Quốc sẽ chỉ có lợi cho thị trường vàng vật chất”, Joel Crane, một nhà phân tích ở Morgan Stanley, viết trong một báo cáo hôm nay. Trong ngắn hạn, đồng USD mạnh lên và lãi suất thực ở Mỹ đang tăng sẽ tạo nên “trở lực đáng kể” cho vàng và các kim loại quý khác, ông nói.

Vàng trong nước tiếp tục tăng

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC tiếp tục tăng theo giá vàng thế giới. Cụ thể, tính đến 4h30 chiều nay, giá vàng thương hiệu quốc gia ở mức 35,67 - 35,79 triệu đồng/lượng, tăng 40.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Cùng thời gian, giá vàng PNJ của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở mức 32,10 - 32,30 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chiều qua.

USD tự do và ngân hàng đồng loạt giảm

Giá USD trên cả thị trường tự do và ngân hàng hôm nay cùng giảm mạnh. Cụ thể, giá USD tự do giảm 20 đồng xuống còn 21.240 - 21.270 đồng/USD. Giá USD do Vietcombank niêm yết giảm 20 đồng ở giá mua, 30 đồng ở giá bán còn 21.230 - 21.280 đồng/USD. Động thái giảm này được cho là do có sự can thiệp gián tiếp của Ngân hàng Nhà nước.

Các ngoại tệ khác hầu hết giảm, trong đó giảm mạnh nhất là SGD với -0,43%; tiếp đến là CAD và THB, cùng -0,37%... Ở chiều tăng, có JPY và AUD, song chỉ JPY tăng đáng kể với 0,37%.

Tin bài liên quan