Vàng sẽ đạt 1.400 USD/ounce trong năm nay

Vàng sẽ đạt 1.400 USD/ounce trong năm nay

(ĐTCK) Giá vàng đang sẵn sàng tăng tốc trong năm 2014 và sẽ đạt mức 1.400 USD/ounce, cao nhất kể từ tháng 9/2013, theo phân tích kỹ thuật của Citi Futures và Công ty quản lý tài sản RBC.
Giá vàng hôm qua đã vượt mức trung bình động 100 ngày lần thứ 3 liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 10/2013. Kim loại quý cũng đóng cửa ở trên mức trung bình 40 ngày lần đầu tiên kể từ ngày 23/1.

“Mô hình đó báo hiệu giá sẽ tăng 8,5% vào cuối tháng 3”, Sterling Smith của Citi Futures nói.

 Giá vàng đã vượt qua mức trung bình động 100 ngày (nguồn: dailyfx.com)

Biến động ở các thị trường mới nổi và những dấu hiệu yếu ớt của thị trường việc làm Mỹ đã giúp vàng tăng giá 7,3% kể từ đầu năm nay sau khi giảm 28% trong năm ngoái, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1981. Giá vàng trên thị trường New York tính đến ngày hôm qua đã có chuỗi ngày tăng dài nhất kể từ tháng 8/2012.

“Tâm lý thị trường dường như đang thay đổi từ từ, và vàng đang mời gọi nhà đầu tư”, Michael Gayed, Trưởng bộ phận đầu tư chiến lược của Pension Partners LLC, đơn vị đang quản lý 250 triệu USD trả lời phỏng vấn của Bloomberg qua điện thoại. “Hoạt động in tiền sẽ tiếp tục hỗ trợ cho vàng. Tôi muốn nói rằng, một bộ phận nhà đầu tư đang trở lại với vàng và một số đang mua ở các mức giá kỹ thuật”.

Hôm qua, giá vàng giao tháng 4 có lúc đã lên đến 1.296 USD/ounce, cao nhất kể từ 8/11/2013. Giá đã có 6 phiên tăng liên tiếp, dài nhất kể từ tháng 6/2012. Đường trung bình động 100 ngày ở gần mức 1.271 USD/ounce.

Giá vàng sẽ đạt mức 1.400 USD vào cuối năm nay nếu số lượng các hợp đồng tăng trở lại, theo George Gero, Phó chủ tịch RBC.

“Khi nào chúng ta thấy có nhiều nhà đầu tư trở lại với thị trường hơn, giá sẽ bắt đầu tăng tốc”, Gero nói. “Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy, vàng bắt đầu tích lũy lực đẩy”.

Tin bài liên quan