Giá vàng hôm nay ngày 5/8: Vàng SJC trong nước tăng mạnh 230.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/8: Vàng SJC trong nước tăng mạnh 230.000 đồng/lượng

(ĐTCK) Giá vàng trong nước mở cửa sáng nay đã leo cao, tăng từ 230.000 đến 270.000 đồng/lượng, sau khi giá vàng thế giới cũng trở lại xu hướng tăng bởi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục bị đẩy lên và Iran bắt thêm một tàu chở dầu nước ngoài.

Sau khi tăng 50.000 đồng/lượng trong ngày cuối tuần trước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 5/8 tại Hà Nội đã tăng mạnh thêm 230.000 đồng/lượng, hiện niêm yết tại mức 39,93 – 40,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 39,93 – 40,18 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay tăng 270.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, hiện niêm yết ở mức 39,98 – 40,48 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 5,1 USD xuống 1.440 USD/ounce, sang phiên châu Á sáng nay, vàng vọt lên 1.448,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9 tăng gần 3 USD lên 1.449,7 USD/ounce.

Giá vàng thế giới phiên ngày thứ Sáu giảm nhẹ, sau phiên tăng mạnh trước đó nhờ quyết định áp thuế mới 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ Tổng thống Donald Trump.

Sang phiên đầu tuần mới, vàng bất ngờ tăng khá mạnh trở lại do đồng USD mất giá, và nhận định Trung Quốc sẽ có hành động đáp trả đòn thuế với Mỹ, và mới nhất nước này đã quyết định hủy mua lô 14.700 tấn thịt heo từ Mỹ, mức lớn nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, căng thẳng ở Vùng Vịnh lại chuẩn bị bùng phát, sau thông tin Iran lại bắt tàu trở dầu nước ngoài thứ 3, khiến dòng tiền tìm đến kim loại quý để trú ẩn.

Nhận định về giá vàng tuần này theo khảo sát của Main Street với 870 người tham gia khảo sát, thì 62% trong số đó dự báo vàng sẽ tăng giá, chỉ 25% nhận định vàng sẽ giảm và 13% còn nhận nêu quan điểm vàng sẽ đi ngang.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay đứng ở mức 97,99 điểm.

Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay ngày 5/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.100 đồng, tăng 10 đồng so với ngày cuối tuần trước. Biên độ dao động của tỷ giá USD ở mức 22.407 - 23.793 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 23.200 - 23.743 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB…đã tăng khoảng 40 đến 50 đồng so với cuối ngày hôm qua, hiện giao dịch quanh mức 23.210 - 23.330 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 23.220 đồng/USD và bán ra là 23.225 đồng/USD.

Tin bài liên quan