Giá vàng hôm nay ngày 28/11: Giá vàng SJC trong nước giảm 50.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/11: Giá vàng SJC trong nước giảm 50.000 đồng/lượng

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng đã gây sức ép đến giá vàng thế giới phiên đêm qua, khi đảo chiều mất 7,1 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng SJC trong nước mở cửa sáng nay cũng đã giảm 50.000 đồng/lượng sau ngày đứng giá hôm qua.

Sau khi không có điều chỉnh nào trong ngày hôm qua, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 28/11 tại Hà Nội đã giảm 50.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết tại mức 41,12 – 41,37 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). 

Còn tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 41,12 – 41,35 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay không có thay đổi nào nào thêm so với cuối ngày hôm qua, hiện niêm yết ở mức 41,11 – 41,56 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, chốt phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 7,1 USD xuống 1.454,2 USD/ounce, sang phiên châu Á sáng nay, vàng nhích nhẹ lên 1.455 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng hơn 2 USD lên 1.455,7 USD/ounce.

Giá vàng thế giới phiên ngày thứ Tư lại suy yếu sau phiên phục hồi trước đó, do chứng khoán Mỹ khởi sắc bởi những dữ liệu kinh tế tích cực.

Một số nhà phân tích trả lời phỏng vấn của Kitco News cho rằng, hiện vàng đang chịu áp lực từ ba yếu tố. Đầu tiên và quan trọng nhất là phố Wall tiếp tục tăng và đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại. Thứ hai là sự lạc quan rằng một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể sắp được đưa ra. Cuối cùng là đồng USD đang đứng ở mức cao. Nhưng tin tốt là hiện tại, là kim loại quý đứng vững trên mức hỗ trợ 1400 USD/ounce.

Theo Jasper Lawler, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của London Capital Group cho biết, lý do giá vàng đứng vững trên ngưỡng hỗ trợ mạnh bởi việc Fed tạm dừng việc cắt giảm lãi suất. Mặc dù vậy, vào năm tới, nền kinh tế Mỹ vẫn dự báo vẫn còn yếu kém ít nhất cho đến hết quý I, và điều này có thể thuyết phục Fed cắt giảm  lãi suất thêm 2 lần. Và vì lý do đó, vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay đứng ở mức 98,34 điểm.

Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay ngày 28/11 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.158 đồng, tăng 1 đồng so với ngày hôm qua. Biên độ dao động của tỷ giá USD ở mức 22.464 - 23.852 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 23.200 - 23.803 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB…đã gần như không đổi so với cuối ngày hôm qua, hiện giao dịch quanh mức 23.140 - 23.260 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 23.230 đồng/USD và bán ra là 23.245 đồng/USD.

Tin bài liên quan