Chiều 1/10, VAMC ký hợp đồng mua hơn 1.7000 tỷ đồng nợ xấu của Agribank

Chiều 1/10, VAMC ký hợp đồng mua hơn 1.7000 tỷ đồng nợ xấu của Agribank

VAMC mua hơn 1.700 tỷ đồng nợ xấu của Agribank

14h chiều nay, Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) sẽ ký hợp đồng mua 27 khoản nợ đầu tiên của Agribank, tổng trị giá hợp đồng là hơn 1.700 tỷ đồng. Trong tuần nàym, VAMC cũng sẽ ký hợp đồng mua nợ với SHB, SCB và GPBank.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch thường trực hội đồng thành viên VAMC cho biết, 14h chiều nay, VAMC và Agribank sẽ ký kết hợp đồng mua bán nợ.

 

Theo đó, VAMC sẽ mua hơn 1.700 tỷ đồng nợ xấu của Agribank. Đây là 27 khoản nợ xấu có của 11 khách hàng doanh nghiệp.

 

Như vậy, từ 1/10, VAMC đã chính thức bắt tay vào mua những khoản nợ đầu tiên. Theo dự kiến, trong tuần này, VAMC sẽ tiếp tục ký hợp đồng mua nợ với 3 ngân hàng khác là SCB, SHB và GPBank.

 

Trước đó, lãnh đạo của VAMC cho biết sẽ mua nợ của Navibank trong đợt đầu tiên này. Tuy nhiên, kế hoạch mua nợ của Navibank có thể sẽ phải lùi lại một chút vì hồ sơ chưa đầy đủ.

 

Đặc biệt, trái với lo ngại các ngân hàng sẽ không mặn mà bán nợ cho VAMC, ông Nguyễn Quốc Hùng cho hay, hiện Công ty đang tiếp nhận rất nhiều hồ sơ của các ngân hàng đề nghị bán nợ. Thậm chí, nhiều ngân hàng không nằm trong diện bắt buộc (nợ xấu dưới 3%) nhưng vẫn đề nghị bán nợ cho VAMC.

 

Lãnh đạo VAMC khẳng định, tất cả hồ sơ đề nghị bán nợ được các ngân hàng gửi tới VAMC đều được xem xét, dù ngân hàng đó có nằm trong diện bắt buộc hay không.

 

Dự kiến, từ nay đến cuối năm, VAMC sẽ phát hành khoảng 30.000 – 35.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua nợ. Các ngân hàng thương mại sau khi bán nợ có thể mang trái phiếu đặc biệt lên NHNN để tái cấp vốn. Hạn mức tái cấp vốn không quá 70% mệnh giá trái phiếu.