VAMC mới xử lý được hơn 4.000 tỷ đồng nợ xấu

Ông Đoàn Văn Thắng, Phó tổng giám đốc VAMC cho biết, tính đến nay, VAMC đã giúp các TCTD "làm sạch" 123.000 tỷ đồng nợ xấu.

Ông Đoàn Văn Thắng, Phó tổng giám đốc VAMC

Ông Đoàn Văn Thắng, Phó tổng giám đốc VAMC

Tại buổi họp báo thường kỳ NHNN chiều nay (23/12), ông Đoàn Văn Thắng, Phó tổng giám đốc VAMC cho biết, tính từ khi đi vào mua nợ (1/10/2013) đến nay, VAMC đã mua được 123.000 tỷ đồng nợ xấu (nợ gốc).

Như vậy, so với năm ngoái (mua vào 40.000 tỷ đồng nợ xấu), số nợ xấu mà VAMC mua vào năm nay tăng gấp đôi.

Cũng theo ông Thắng, ngoài mua nợ, xử lý nợ, VAMC còn phối hợp với các tổ chức tín dụng hỗ trợ khách hàng vay nợ, giảm lãi vay, gia hạn lại thời gian trả nợ cho khách hàng, trị giá hàng trăm tỷ đồng.  

Mặc dù vậy, số nợ xấu mà VAMC xử lý được vẫn còn khá khiêm tốn. Cụ thể, cho đến nay, số nợ mà VAMC xử lý được mới đạt hơn 4.000 tỷ đồng.

Trước ý kiến cho rằng, VAMC đang bế tắc trong xử lý nợ xấu, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, VAMC là một cách thức xử lý nợ xấu phù hợp trong bối cảnh không sử dụng nguồn ngân sách xử lý nợ xấu ở nước ta. Nợ xấu phát sinh do quá trình tích tụ, nhiều nguyên nhân nên cần phải có giải pháp đồng thời, tích cực mới xử lý được nợ xấu.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc cũng khẳng định, thời gian qua, các ngân hàng đã nghiêm chỉnh trích lập dự phòng rủi ro. Điều này cũng lý giải nguyên nhân lợi nhuận ngành ngân hàng sụt giảm thời gian gần đây.

“Giờ này nhiều năm trước, thông tin về lợi nhuận ngân hàng, việc ngân hàng chia lãi thưởng rất nhiều, song thời gian gần đây không còn nữa. Việc giảm lợi nhuận của ngân hàng thể hiện sự chia sẻ với doanh nghiệp”, Phó Thống đốc nói.

Tin bài liên quan