V-Itasco xuất hiện khoản phải thu lớn

V-Itasco xuất hiện khoản phải thu lớn

(ĐTCK) Sáng 16/4, CTCP Đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin (V-Itasco) tổ chức ĐHCĐ năm 2013. Kết quả kinh doanh kém, sự trì trệ và đọng vốn trong việc triển khai các dự án bất động sản, nhiều khoản nợ khó thu hồi đã khiến phần thảo luận có nhiều ý kiến chất vấn và kéo dài.

V-Itasco xuất hiện khoản phải thu lớn ảnh 1

V-Itasco nhận một biệt thự để trừ khoản nợ 100 tỷ đồng

 

Theo Thông tư 52/2012/TT-BTC, có hiệu lực từ tháng 7/2012, V-Itasco có nghĩa vụ phải công bố thông tin như một công ty niêm yết, nhưng đến nay, Công ty chưa thực hiện các nghĩa vụ này. Điều này gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông khi không nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty. Ông Thiều Quang Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc V-Itasco cam kết, trong năm nay sẽ thực hiện đúng các quy định của cơ quan quản lý về công bố thông tin.

Các khoản nợ mới phát sinh cũng khiến nhiều cổ đông chất vấn, chẳng hạn, năm 2012, V-Itasco phát sinh khoản phải thu 100 tỷ đồng đối với ông Lộc. Cổ đông thắc mắc, không rõ khoản phải thu này phát sinh từ hợp đồng kinh tế nào, có tài sản thế chấp hay không, giá trị tài sản thế chấp ra sao? Ông Thảo giải thích, việc này phát sinh từ 4 hợp đồng mua bán với CTCP Kim loại màu Bắc Hà, nhưng đến hợp đồng cuối cùng, công ty này đã bán sạch lô dây điện đồng cho đối tác khác, mà không trả tiền cho V-Itasco. Hiện cá nhân Giám đốc CTCP Kim loại màu Bắc Hà đã chuyển giao một biệt thự ở phố Quang Trung (Hà Nội), được định giá 101 tỷ đồng để trả khoản nợ trên. Hiện biệt thự này đã được chuyển giao về V-Itasco.

Ngoài ra, V-Itasco cho Công ty Fico vay 60 tỷ đồng và phát sinh nợ lãi 12,5 tỷ đồng. Theo giải thích của ông Thảo, Công ty Fico là do các cán bộ - nhân viên V-Itasco thành lập để đầu tư chứng khoán, do cán bộ - nhân viên Công ty điều hành và không có vốn của V-Itasco. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của công ty này, V-Itasco đã cho vay 60 tỷ đồng dẫn đến phát sinh nợ lãi. Việc này, Tập đoàn Vinacomin đã kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban lãnh đạo Công ty.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2012, V-Itasco đạt doanh thu 1.716,7 tỷ đồng, lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ 1,4 tỷ đồng, nhờ có lợi nhuận khác 10,8 tỷ đồng nên Công ty có lợi nhuận sau thuế 6,4 tỷ đồng, trả cổ tức 5%. Năm 2013, V-Itasco đặt mục tiêu doanh thu 1.921 tỷ đồng, lợi nhuận 12,6 tỷ đồng, trả cổ tức 7%.