Uber Trung Quốc dồn sức trong trận chiến với đối thủ

Uber Trung Quốc dồn sức trong trận chiến với đối thủ

(ĐTCK) Uber Trung Quốc đã thu hút thêm vốn đầu tư từ các nhà đầu tư địa phương, nhằm nhanh chóng đánh bại đối thủ tại đây là Didi Kuaidi.

Uber cho biết, chi nhánh của Công ty tại Trung Quốc đã tiến hành thu hút thêm vốn đầu tư, giúp định giá của Uber Trung Quốc tăng lên mức 7 tỷ USD. Nhóm những nhà đầu tư hỗ trợ cho Uber Trung Quốc bao gồm HNA Group, công ty sở hữu hãng hàng không lớn thứ tư tại Trung Quốc; China Taiping Insurance Holdings; Guangzhou Automobile Group; China Life Insuarance, hãng bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc và Citic Securities, ngân hàng đầu tư tại Đại lục.

Hiện tại, Uber đang tìm kiếm một cá nhân phụ trách hoạt động của Công ty tại thị trường này. Trong khi đó, người đảm nhận nhiệm vụ kinh doanh vẫn là Liu Zhen.

Uber phải đối mặt với nhiều đối thủ trên toàn cầu, tuy nhiên, cuộc chiến với Didi Kuaidi tại Trung Quốc là quyết liệt nhất. Didi Kuaidi có người hỗ trợ là Alibaba và Tencent, hai công ty thương mại điện tử và công nghệ lớn nhất Trung Quốc.

Cả Uber và Didi Kuaidi đều cố sức mở rộng hoạt động tại thị trường này. Trong lá thư gửi tới nhà đầu tư năm 2015, Didi Kuaidi cam kết sẽ dành 1 tỷ USD trong năm 2016 dành cho thị trường Đại lục. Thậm chí có thể vượt qua con số này.

Hôm qua (11/1), Didi Kuaidi cho biết trong năm 2015, có 1,43 tỷ chuyến xe đã sử dụng dịch vụ của hãng. Đồng thời, Công ty sở hữu 87,2% thị trường các xe cá nhân cung cấp dịch vụ. Cũng trong ngày hôm qua, Uber cho biết thị phần của hãng tại thị trường đại lục chiếm từ 30% tới 35% trong năm 2015.

Tin bài liên quan