Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tuyên bố khởi động đàm phán FTA Việt Nam - Israel

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Israel được kỳ vọng sẽ nâng từ mức 1,062 tỷ USD (năm 2014) lên 2 tỷ USD và cao hơn nữa trong những năm tới thông qua FTA Việt Nam - Israel.

Nhân chuyến thăm chính thức Nhà nước Israel, tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chiều 2/12 (giờ địa phương), hai nhà lãnh đạo đã tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Israel.

Được thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/7/1993, Việt Nam và Israel có mối quan hệ tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực và đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, nông nghiệp, thương mại, du lịch, an ninh quốc phòng.

Năm 2014, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,062 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất gần 500 triệu USD, chủ yếu là điện thoại và linh kiện điện tử, thủy sản, cà phê, dệt may, giày dẹp và nhập chủ yếu là máy móc, thiết bị, công nghệ cao, phân bón. Israel hiện có 18 dự án FDI tại Việt Nam với tổng vốn 39 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực dệt sợi, hóa chất, phần mềm, nuôi trồng thủy sản...

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhất trí nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD và cao hơn nữa trong những năm tới.

Đồng thời, hai nhà lãnh đạo giao cho các cơ quan hữu quan phối hợp, sớm thỏa thuận thời gian cho vòng đàm phán đầu tiên, là tiền đề quan trọng để đưa quan hệ giữa hai nước bước vào giai đoạn hợp tác ở tầm cao hơn.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tạo điều kiện tối ưu cho hàng hóa của nhau, tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, khảo sát nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh giữa hai nước.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đánh giá cao vị thế của Việt Nam tại khu vực cũng như trên trường quốc tế cùng những thành tựu kinh tế, chính trị mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; khẳng định mong muốn đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Israel có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cải tạo giống, công nghệ bảo quản sau thu hoạch trong nông nghiệp, công nghệ sử dụng hiệu quả nguồn nước, chuyển giao mô hình hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, ứng phó biến đổi khí hậu cũng như một số lĩnh vực công nghệ cao khác.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công ty Israel vào tìm kiếm kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công-nông nghiệp, công nghệ thông tin, viễn thông, du lịch.

Hai bên nhất trí, cần tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế; tăng cường hợp tác kinh tế, giao thương và đầu tư, hợp tác khoa học kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực.

Tin bài liên quan