Xem thói quen dùng tiền, biết khả năng giàu có của bạn

Xem thói quen dùng tiền, biết khả năng giàu có của bạn

Nếu bỗng dưng có một món "lộc", bạn sẽ đem gửi tiết kiệm hay thưởng ngay cho mình một chuyến du lịch?

Mỗi người có thói quen tiêu xài không giống ai và các hành vi đó thể hiện rất rõ tính cách cũng như tương lai tài chính của bạn? Trang Zopa đưa ra một bài trắc nghiệm giúp bạn khám phá bản thân: 

1. Nếu bỗng nhiên nhận được một món "từ trên trời rơi xuống", bạn sẽ làm gì với số tiền ấy? 

A. Chi ngay cho một kỳ nghỉ
B. Gửi tiết kiệm
C. Đi mua sắm
D. Đầu tư

2. Bạn có thường xuyên chi tiền cho bạn bè và người thân?

E. Có, tôi thích chiêu đãi những người mình yêu
D. Thỉnh thoảng
F. Không, tôi làm việc vất vả mới có số tiền đó và phải tiêu cho chính mình
G. Không, nhưng tôi thích mình có điều kiện để làm vậy

3. Thấy tờ tiền 200.000 rơi trên phố, bạn:

F. Đút túi luôn, đó là ngày may mắn của bạn
G. Giả vờ không nhìn thấy
A. Tìm quanh xem có thấy người đánh rơi không
E. Quyên góp tờ tiền hoặc cho một người nghèo khó

4. Đảm bảo về tài chính có ý nghĩa thế nào với bạn?

B. Không phải lo lắng gì nữa
H. Được hạnh phúc
F. Có quyền lực
C. Được mua bất cứ thứ gì tôi muốn

5. Ở bất cứ thời điểm nào, bạn có biết chính xác số tiền mình có trong tài khoản ngân hàng không? 

F. Có, chính xác từng số lẻ
I. Có, con số xấp xỉ
G. Không, tôi không thể chịu được khi nhìn tới
C. Không, tôi chẳng bận tâm

6. Bạn thấy mình có phải người dám chấp nhận mạo hiểm?

A. Có, mạo hiểm thật phấn khích
D. Có một chút
I. Không, mạo hiểm thật đáng sợ

7. Bạn có thể thảo luận các vấn đề tiền bạc với bạn bè?

F. Có, tôi khá cởi mở về tình hình tài chính của mình
B. Có, nhưng tôi thấy không thoải mái lắm
G. Không, có nhiều thứ hay ho hơn để trò chuyện
C. Không, tài chính là chuyện riêng 

8. Bạn sắp bị muộn giờ khi đến dự một sự kiện nhưng lại đang cố gắng tiết kiệm tiềm. Bạn: 

B. Bắt xe bus, đó là phương tiện rẻ nhất dù chắc chắn bạn sẽ đến khá muộn
I. Bạn đi phương tiện như ngày thường và sẽ muộn một chút
C. Bạn bắt taxi, không đáng tiết kiệm chút tiền mà bị đến muộn

Kết quả: 

Nếu chọn hầu hết A: Bạn coi tiền là một nguồn để phiêu lưu và tự do. Bạn thích mạo hiểm với những đồng bạc mình có. 

Nếu chọn hầu hết B: Bạn thích việc kiểm soát nguồn tiền vào, ra và có khuynh hướng dành nhiều thời gian để theo dõi tình hình tài chính của bản thân. 

Nếu chọn hầu hết C: Bạn chẳng bao giờ nghĩ về việc thiết lập ngân sách hay có khoản tiết kiệm lớn. Bạn thích tận hưởng niềm vui khi tiêu tiền. 

Nếu chọn hầu hết D: Chủ nghĩa khoái lạc là thứ xa lạ với bạn và bạn thích tích lũy hơn tiêu tiền.

Nếu chọn hầu hết E: Bạn cảm thấy tồi tệ khi sở hữu nhiều tiền và khi gặp các tình huống bỗng dưng có tiền, bạn thường cảm thấy bứt rứt.

Nếu chọn hầu hết F: Bạn coi tiền là một nguồn quyền lực và vì thế mục đích cuối cùng của bạn là tiếp tục gia tăng sự giàu có. 

Nếu chọn hầu hết G: Bạn không thích quản lý tài chính và cố tránh các nhiệm vụ phải làm hằng ngày liên quan tới tiền.

Nếu chọn hầu hết H: Bạn thích tiết kiệm trong một khoảng thời gian nhưng cũng dễ tiêu phóng tay khi bị ảnh hưởng bởi các kích thích bên ngoài.

Nếu chọn hầu hết I: Bạn chọn giữ vững sự an toàn về tài chính hơn tất cả những thứ khác.

Tin bài liên quan