Tự doanh sau "chốt sổ" sẽ mua mạnh tuần tới?

Tự doanh sau "chốt sổ" sẽ mua mạnh tuần tới?

(ĐTCK) Theo số liệu của HOSE, trong tuần 30/12-3/1, tự doanh của các công ty chứng khoán đã bán ròng hơn 170 tỷ đồng. Mức bán ròng mạnh được dự đoán chỉ là hành động chốt sổ, lực mua sẽ mạnh lên trong tuần này.

Trong tuần qua (30/12-3/1), trừ 1 ngày nghỉ lễ (1/1) thì chỉ trong 4 phiên giao dịch, tự doanh của các CTCK đã bán ra tới 5,33 triệu đơn vị, trị giá 251,98 tỷ đồng, trong khi chỉ mua vào 3,75 triệu đơn vị trị giá 81,79 tỷ đồng.

Như vậy, tự doanh đã bán ròng 1,59 triệu cổ phiếu, với mức bán ròng 170,19 tỷ đồng. Đây là con số có tính đột biến bởi tuần trước đó, khối tự doanh mua ròng hơn 5,66 triệu cổ phiếu với trị giá hơn 203 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong hoạt động của khối tự doanh đó là đã mua ròng trở lại về cuối tuần. Cụ thể trong 2 phiên đầu tuần, cũng là 2 phiên cuối cùng của năm 2013, khối CTCK đã bán ròng rất mạnh. Đặc biệt là phiên thứ Hai (30/12), nhóm cổ phiếu bluechip bị xả mạnh, đẩy giá trị bán ròng riêng phiên đó đến hơn 176 tỷ đồng.

Động thái này tạo cảm giác khối CTCK cũng giống như nhiều định chế tài chính khác khi cuối năm bán mạnh để hiện thực hóa lợi nhuận vào sổ sách. Và nếu đúng như vậy, thì dự báo trong các tuần đầu năm mới, khối CTCK sẽ mua lại cổ phiếu ở những phiên điều chỉnh. Thị trường sẽ có thêm lực đỡ cần thiết để không bị giảm sâu.

Trên thực tế thì 2 phiên đầu năm, khối ngoại đã mua ròng trở lại, dù ở mức thấp. Trong đó, phiên đầu năm 2/1 mua ròng 4,1 tỷ đồng, và phiên tiếp theo ngày 3/1, mua ròng 3,59 tỷ đồng.

>> Khối ngoại đổ hàng trăm tỷ đồng vào PVS

>> Năm 2014, rủi ro cho NĐT không chuyên

>> Khối ngoại chưa sẵn sàng nhập cuộc

>> Nới room và chuyện của “chiếc bánh”

>> Khối tự doanh dè dặt mở hàng