Diễn biến TTCK Ai Cập trong 4 tháng gần đây

Diễn biến TTCK Ai Cập trong 4 tháng gần đây

TTCK nóng nhất thế giới bắt đầu vỡ?

(ĐTCK) Trong năm 2012, Ai Cập được xem là TTCK nóng nhất trên thế giới, với chỉ số chứng khoán tăng 50,5% tính đến ngày 7/3.

Cuối năm 2011, chỉ số EGX 30 Price Return là 3.622,35 điểm, nhưng đến ngày 7/3/2012 đã tăng lên 5.452,03 điểm (tăng 50,5%).

Tuy nhiên, thị trường này đang sụt giảm khá mạnh. Hôm 12/3, chỉ số EGX 30 Price Return của thị trường này giảm 1%, xuống 5.322,21 điểm, sau khi đã giảm gần 3% trong 2 phiên trước đó.

Thời gian qua, các nhà phân tích chứng khoán trên thế giới rất kinh ngạc không hiểu tại sao TTCK Ai Cập lại tăng trưởng quá nóng đến vậy, trong khi nền kinh tế Ai Cập đang trong tình trạng hỗn loạn, chính phủ nước này cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại hối. Năm 2011 vừa qua, TTCK Ai Cập có những biến động thất thường, chủ yếu do những biến động chính trị trong nước, khiến các nhà đầu tư vào thị trường này hoảng sợ.

Được biết, nợ công của Ai Cập hiện là 133,8 tỷ USD, nợ nước ngoài là 17,6 tỷ USD.