Truy tố nữ giám đốc lừa 8,4 tỷ đồng

Truy tố nữ giám đốc lừa 8,4 tỷ đồng

Nhận 8,4 tỷ đồng của đối tác, Lan gom hàng để bàn giao theo hợp đồng ký kết mà tuyên bố phá sản để chiếm đoạt số tiền trên.

Sáng 25/9, VKSND tỉnh Đắk Nông ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Ngọc Lan (53 tuổi, ngụ xã Nâm N’ Jang, huyện Đắk Song) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Lan là Giám đốc Công ty TNHH MTV Phước Lan có trụ sở tại huyện Đắk Song. Sau một thời gian hoạt động kinh doanh, đến giữa năm 2016, công ty này rơi vào tình trạng mất khả năng tài chính, không còn nguồn tiền để tiếp tục hoạt động.

Lúc này, Lan liên hệ với bà Đặng Thị Ngọc Trinh (ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để ký kết hợp đồng mua bán tiêu. Theo hợp đồng, Lan bán cho bà Trinh 60 tấn tiêu với số tiền 8,4 tỷ đồng.

Sau khi nhận số tiền trên, bị can vẫn hoạt động mua bán tiêu với các công ty khác nhưng không mua tiêu để giao hàng cho bà Trinh.

Đến ngày 18/6/2016, Lan đã tuyên bố vỡ nợ nhằm chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng của đối tác.

Tin bài liên quan