Trương Đình Anh lại muốn “thoát khỏi” FPT

Trương Đình Anh lại muốn “thoát khỏi” FPT

(ĐTCK) Ông Trương Đình Anh đăng ký bán hơn 1,115 triệu cổ phiếu FPT trong tổng số gần 1,18 triệu cổ phiếu đang nắm giữ để nhằm tái cấu trúc đầu tư.

CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

 

Theo đó, ông Trương Đình Anh, Thành viên HĐQT, đã đăng ký bán 1.157.117 cổ phiếu FPT để tái cấu trúc danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/9 đến 15/10.

 

Hiện tại, ông Trương Đình Anh đang sở hữu 1.178.545 cổ phiếu FPT, tỷ lệ 0,43% vốn. Nếu bán thành công, ông Trương Đình Anh sẽ chỉ còn sở hữu hơn 21.428 cổ phiếu FPT.

 

Được biết, ông Trương Đình Anh từng giữ chức Tổng giám đốc FPT. Tuy nhiên, ông Trương Đình Anh đã xin từ chức vào vào tháng 9/2012, tức chỉ sau 6 tháng điều hành do đã có những bất đồng trong phương thức điều hành và hoạch định chiến lược với HĐQT Công ty. Đến tháng 10/2012, ông Trương Đình Anh tiếp tục xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, và cuối cùng rút hẳn khỏi FPT Telecom khi từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT trong tháng 6/2013.

 

Trong một thông báo khác, cổ đông lớn nhất của FPT là Orchird Capital công bố đã bán toàn bộ hơn 29 triệu cổ phiếu FPT đang sở hữu, tương ứng 10,66% vốn, sau 3 phiên giao dịch ngày 4/9, 5/9 và 6/9. Ước tính, Orchird Capital đã thu về khoảng 1.300 tỷ đồng từ đợt thoái vốn này. Tuy nhiên, danh tính bên mua chưa được công bố.